1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Giám đốc “mất tích”, hàng ngàn nông dân lao đao

(Dân trí) - Ngày 27/6, UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của hàng nghìn hộ nông dân trồng ớt về việc có hay không chuyện Công ty Tương Lai “xù nợ” nông dân?

Công ty TNHH một thành viên Tương Lai (100% vốn nước ngoài) có trụ sở tại xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã ký hợp đồng thu mua hàng ngàn tấn ớt để xuất khẩu của nông dân nhưng chưa trả đủ tiền. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu công ty vẫn làm ăn ổn định. Nhưng nhiều ngày nay, bất ngờ công ty đóng cửa, ông Kim Hyong Gon - giám đốc công ty - cũng biệt tăm.

 

Theo thống kê từ báo cáo của người dân, tổng số tiền công ty còn nợ nông dân lên đến 2 tỉ đồng. Những ngày qua, nhiều người dân đã kéo đến trụ sở công ty để đòi nợ nhưng không biết hỏi ai bởi trụ sở là một ngôi nhà cấp 4 thuê của dân đã đóng cửa.

 

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

 

Tường Vy