Giám đốc công ty luật trúng tuyển Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội

(Dân trí) - Vượt qua 3 ứng viên "nặng ký", ông Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Luật Vietthink đã trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội.

 

1-9-be-mac-ky-thi-1-1441256260458
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường chúc mừng những người thắng cuộc (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Sáng nay 3/9, Bộ Tư pháp đã thông báo về kết quả Kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp vụ năm 2015 đối với 3 chức danh: Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Theo đó, ông Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink, đã trúng tuyển vào chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội; ông Đồng Ngọc Ba - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trúng tuyển vào chức danh Cục trưởng cục này; bà Trần Thu Hường- Trưởng phòng Tổ chức bộ máy - Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tư pháp) trúng tuyển vào chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Như vậy ông Lê Đình Vinh đã vượt qua 3 ứng viên khác, gồm: ông Hoàng Xuân Châu (Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Trường ĐH Luật Hà Nội), ông Bùi Xuân Hải (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM) và bà Trần Kim Liễu (Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Trường ĐH Luật Hà Nội).

Theo ông Trần Tiến Dũng - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp, 8 ứng viên dự thi vào các chức danh trên đã trải qua 3 phần thi: Xây dựng đề án, Bảo vệ đề án và Trả lời câu hỏi tình huống. Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, ứng viên còn trải qua nội dung phỏng vấn tiếng Anh và đánh giá năng lực ngoại ngữ trong phần thi trả lời câu hỏi tình huống.

Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 31/8, 1/9 và trong ngày khai mạc có sự tham dự của đại diện các Ban Đảng Trung ương và lãnh đạo Bộ Nội vụ. Các buổi thi có sự chứng kiến của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, tập thể cán bộ chủ chốt của các đơn vị có vị trí thi tuyển, đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

“Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thi, Bộ Tư pháp không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan đến kỳ thi và các ứng viên dự tuyển vào các vị trí thi tuyển”- ông Dũng cho biết.

Đây là kỳ thi được Bộ Tư pháp thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 748/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ.

“Kỳ thi đã được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, công khai và khách quan theo đúng Đề án, Kế hoạch đã đề ra... Các ứng viên trúng tuyển sau khi được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo sẽ phải triển khai thực hiện các đề án đã xây dựng và bảo vệ thành công, được kỳ vọng sẽ đem lại sự đổi mới và phát triển cho các đơn vị mà ứng viên trúng tuyển, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp được Đảng và Nhà nước giao phó”- ông Trần Tiến Dũng nói.

Thế Kha