Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo “khẩn” làm rõ vụ ca nô đâm trụ cầu

(Dân trí) - Liên quan đến chiếc ca nô đâm trụ cầu khiến 9 người thương vong xảy ra trưa ngày 24/11 tại huyện Ngọc Hiển, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, có ít nhất 4 phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh này phối hợp cùng các ngành chức năng đến hiện trường kiểm tra toàn diện khu vực xảy ra tai nạn để làm rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu kiểm tra cả điều kiện hoạt động của dịch vụ ca nô Hồng Hân (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau).

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng cũng như nhiều người dân ở vùng sông nước, nhiều khả năng tài công lái chiếc ca nô đã ngủ gật dẫn đến tai nạn đáng tiếc này.

Đến chiều ngày 25/11, thông tin từ phía các bệnh viện cho biết, 7 hành khách gồm Chúc Danh, Chúc Gia Quý, Trịnh Kim Hoa, Sheree Trần, Trịnh Ngô, Nguyễn Tuấn Khanh và Trần Chí Phú (trong đó có 6 người là Việt kiều Úc) đã dần hồi phục sức khỏe và trở về TP.HCM để tiếp tục điều trị thêm.

2 nạn nhân tử vong là anh Lý Văn Sơn (24 tuổi, quê huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, tài công lái chiếc ca nô) và Đặng Quốc Đại (27 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, hướng dẫn viên du lịch) sau khi khám nghiệm tử thi cũng đã được địa phương bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, các ngành chức năng địa phương và phía dịch vụ ca nô Hồng Hân cũng đã cử người đến thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ cho các nạn nhân.

Vụ tai nạn ca nô đã làm 9 người thương vong.
Vụ tai nạn ca nô đã làm 9 người thương vong.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 12h30 trưa ngày 24/11, chiếc ca nô của dịch vụ ca nô Hồng Hân chở theo 9 người sau khi đi tham quan Khu du lịch Đất Mũi về đến đoạn sông thuộc ấp Sắt Cò, xã Viên An (huyện Ngọc Hiển) thì bất ngờ đâm phải trụ cầu bê tông bắc ngang sông khiến chiếc ca nô bị gãy làm đôi, khiến 9 người trên ca nô đều bị văng xuống sông.

Trong đó, 7 hành khách có mặc áo phao nên được người dân cứu kịp thời đưa lên bờ. Cả 7 người đều bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn cấp cứu; có 1 người bị gãy chân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Vụ tai nạn khiến tài công lái ca nô Lý Văn Sơn và hướng dẫn viên Đặng Quốc Đại chìm xuống sông. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể của anh Sơn và anh Đại mới được tìm thấy trong chiều ngày 24/11. Nguyên nhân ban đầu qua khám nghiệm tử thi dẫn đến 2 nạn nhân này tử vong là do ngạt nước.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh