1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Giải tỏa dân nuôi tôm trái phép, tàu quốc tế hết lo "mắc lưới"

(Dân trí) - Tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết: cảng nước sâu quốc tế Chân Mây - nơi chuyên đón các đoàn tàu biển hàng hải, du lịch quốc tế đã thông thoáng sau khi cưỡng chế dứt điểm nạn ngư dân nuôi tôm trái phép trong cảng.

Sau đợt giải tỏa ngư dân nuôi tôm hùm bông trong phạm vi vùng nước thuộc luồng tàu, vùng quay trở tàu tại cảng nước sâu quốc tế Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), đã có 147 hộ dân ở khu vực xã này cam kết không nuôi, đánh bắt tôm hùm trong khu vực cấm.

Ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, cho biết cuộc cưỡng chế ngày cận Tết nguyên đán vừa qua đã xảy ra trong yên bình, không có phản ứng hay hành động chống cự từ phía ngư dân. Trước khi cưỡng chế, xã đã đi vận động, tuyên truyền cho bà con biết việc làm của mình là sai. Từ đó, toàn bộ 147 hộ đã nhận thức được và cam kết hợp tác với chính quyền.

Qua đợt cưỡng chế, xã Lộc Vĩnh đã thu giữ được gần 20 neo sắt, dây buộc neo - giăng lưới. Trước đó, toàn bộ rớ, lưới người dân đã tự giác đem về nhà. Riêng có 17 hộ chưa chấp hành tốt xã đã gọi chủ hộ lên viết bản cam kết dừng việc khai thác nuôi tôm hùm bông tại luồng nước ra vào ở cảng Chân Mây.

Giải tỏa dân nuôi tôm trái phép, tàu quốc tế hết lo "mắc lưới" - 1

Cảng Chân Mây đã được thông thoáng. Các đoàn tàu quốc tế từ nay yên tâm ra vào cảng mà không sợ “mắc lưới” ngư dân (ảnh: www.skyscrapercity.com)

“Hiện sau khi cưỡng chế, toàn bộ khu vực trên đã thông thoáng, trả lại không gian cho tàu thuyền quốc tế ra vào tốt. Chúng tôi đã cử 6 người gồm 1 phó chủ tịch xã cùng 5 công an đến canh giữ khu vực đó hàng ngày để ngăn chặn kịp thời những người nào lén quay lại nuôi tôm hay đánh bắt” - ông Ga cho biết thêm.

Cũng theo ông Ga, toàn bộ 147 hộ trên sẽ đánh bắt hải sản ở xa bờ - ngoài vùng tàu ra vào ở cảng Chân Mây. Tuy nhiên, do chuyển đổi hình thức kinh tế đột ngột nên thời gian tới, xã sẽ thay mặt bà con đề nghị huyện Phú Lộc và tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ thêm ngư lưới cụ đánh bắt xa bờ cho ngư dân.

Như Dân trí đã đưa tin, việc nuôi tôm hùm bông sai địa điểm của các ngư dân xã Lộc Vĩnh tại khu vực cảng Chân Mây đã làm cản trở một số đoàn tàu quốc tế không vào được cảng do vướng phải đáy rớ, ngư lưới cụ đặt ở vùng nước trước cảng; một số tàu lai dắt của cảng cũng bị vướng lưới. Thậm chí, do ra vào không được, có trường hợp tàu lớn đã phải neo lại cảng, gặp gió to và bị va đập thân tàu vào cảng gây hư hại nặng. Một số đại diện hãng tàu đã cảnh báo tỉnh TT-Huế sẽ không ghé cảng Chân Mây nếu tình trạng trên tiếp tục diễn ra.

Hàng năm, ngư dân xã Lộc Vĩnh khai thác, đánh bắt thủy hải sản được khoảng hơn 1.100 tấn, doanh thu từ 5-10 tỷ đồng. Riêng việc nuôi tôm hùm bông trái phép thời gian qua có lời nhiều. Nếu trúng mùa thì thu được từ 3-5 tỷ đồng/năm, không trúng mùa cũng có doanh thu cao, từ 1-2 tỷ đồng/năm.

Đại Dương