Giải quyết 91 điểm ùn tắc bằng 60 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo 127 hôm qua, 10/6, các biện pháp chống ùn tắc giao thông được đặc biệt lưu ý. Trước đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã trình đề xuất lên thành phố xin 60 tỷ đồng để chống ùn tắc trong năm nay.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT thành phố Hà Nội, đã báo cáo nhanh về tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn. Theo đó, trên toàn thành phố hiện còn 91 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Trong số đó, 68 điểm có nguy cơ ùn tắc trong giờ cao điểm tập trung ở các quận: Đống Đa (25 điểm), Hai Bà Trưng (15 điểm), Thanh Xuân (12 điểm), Long Biên (8 điểm)...
 
Một số điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được khống chế trong thời gian vừa qua như: Nghi Tàm - An Dương; Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Bưởi; Cầu Giấy - Nguyễn Khang; Lê Thanh Nghị - Giải Phóng...
 
Giải quyết 91 điểm ùn tắc bằng 60 tỷ đồng - 1
Biện pháp mới nhất để chống ùn tắc
 
Rất nhiều các biện pháp giảm ùn tắc đã được Sở GTVT Hà Nội áp dụng để từng bước khống chế các nút giao thông có “tiếng” là điểm đen về ùn tắc. Mới đây nhất, Sở đã phân luồng lại giao thông trên nhiều tuyến phố bằng cách thay đổi về vị trí các chốt sang đường (cách chốt cũ chừng 100-200 mét) và bịt kín các điểm thường gây ùn tắc. Biện pháp này bước đầu cũng đã giúp giảm tương đối tình hình ùn tắc trên các tuyến phố trọng điểm.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã trình đề xuất lên UBND thành phố xin cấp khoản kinh phí 60 tỷ đồng để chống ùn tắc trong năm nay. Số tiền này sẽ được dùng vào việc đảm bảo an toàn giao thông, xóa bỏ các điểm đen về ùn tắc, xây dựng cầu vượt cho người đi bộ. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo giao thông tại các vị trí thường xuyên ùn tắc và tổ chức phân làn tại các tuyến phố đủ điều kiện.

T.N