Giải mã vụ án “xác chết dưới mương nước”

(Dân trí) - Để kết thúc cuộc tình ngoài giá thú, hung thủ đã xuống tay sát hại người tình, quăng xác xuống một mương nhỏ nằm ngay trong khu dân cư hòng phi tang rồi ung dung cướp hết tài sản của nạn nhân.

Xác chết dưới mương

 

Một ngày đầu tháng 9, những người dân trong khu dân cư Thới Sơn, xã Phước Kiển, huyện Bình Chánh, TPHCM thấy phảng phất một mùi hôi thối. Tiến hành kiểm tra xung quanh thì kinh hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy nằm ngay dưới mương nước.
 
Giải mã vụ án “xác chết dưới mương nước” - 1

Khu vực mương nước được cỏ cây bao phủ là nơi hung thủ vứt xác nạn nhân nhằm phi tang

 

Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh xác định nạn nhân đã chết trước đó vài ngày. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ xấu số là do đường hô hấp bị chặn, dẫn đến ngạt thở.

 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, nạn nhân là nữ, khoảng 30 tuổi, mặc quần jean màu xanh, áo khoác đỏ, có viền trắng. Tay của nạn nhân đeo bao tay màu xám, chân đi tất đen.

 

Nhận định đây là một vụ án mạng có nhiều uẩn khúc, việc truy tìm hung thủ là nhiệm vụ cấp bách nhất. Tuy nhiên, thông tin về nạn nhân vẫn chưa thể làm rõ. Vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì bất ngờ có một phụ nữ tên Gấm (28 tuổi, ngụ Bình Tân) đến Cơ quan CSĐT trình báo về việc nạn nhân có một số đặc điểm giống với người chị kết nghĩa tên Thảo của mình.

 

Tiến hành cho nhận diện nạn nhân thì chị Gấm khẳng định đó chính là chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (33 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh). Thường ngày chị Thảo hành nghề bán thuốc Đông y dạo để sinh sống. Chị Gấm còn xác định, chị Thảo có một chiếc xe tay ga hiệu Air Blade làm phương tiện đi lại nhưng hiện tại chiếc xe đã biến mất.

 

Lúc này, cơ quan điều tra đã khẳng định đây là một vụ giết người cướp tài sản. Từ những manh mối quan trọng mà chị Gấm cung cấp, cơ quan công an đã đưa được tên hung thủ máu lạnh về quy án.

 

Hung thủ giết người sa lưới

 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nghi phạm số 1 của vụ án này là đối tượng Lê Văn Quản (53 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), người đã có khoảng thời gian gần 3 năm chung sống như vợ chồng với nạn nhân. Qua khai thác, bước đầu Quản đã thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản của mình.

 

Vốn làm nghề “cò” đất nên Quản thường xuyên đi khắp nơi để kiếm chác. Cuối năm 2007, Quản gặp chị Thảo. Hai bên nảy sinh tình cảm nên cùng chung sống như vợ chồng đến giữa năm 2010. Trước khi đến với Thảo, đối tượng này đã có1 vợ, 2 con nhỏ.

 
Giải mã vụ án “xác chết dưới mương nước” - 2
Đối tượng Lê Văn Quản
 

Gần đây 2 bên thường xảy ra mâu thuẫn. Để chấm dứt cuộc tình ngoài giá thú, Quản đã hẹn chị Thảo đến khu vực bãi đất trống trong khu dân cư Thới Sơn để nói chuyện. Thừa lúc nạn nhân không để ý, Quản dùng sợi dây dù và siết cổ chị Thảo cho đến khi ngưng thở rồi kéo xác nạn nhân vứt xuống mương phi tang. Gây án xong tên Quản lấy xe và tiền của nạn nhân tẩu thoát.

 

Đến chiều 21/9, đối tượng Lê Văn Quản bị các trinh sát phát hiện tại khu vực cầu Kênh Xáng. Thấy bị áp sát, tên Quản liền bỏ xe nhảy xuống kênh hòng tẩu thoát. Tuy nhiên hai chiến sĩ công an đã lao mình xuống dòng nước tóm gọn kẻ sát nhân về quy án.

 

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Quản về hành vi “giết người cướp tài sản”.

 

Trung Kiên