Quảng Ninh:

Giải cứu thành công cháu bé sau 9 giờ bị... bố đẻ bắt cóc

(Dân trí) - Trắng đêm kiên trì đeo bám xác minh những đối tượng bắt cóc cháu Nguyễn Mai Phương (SN 1999), Đội CSĐT Công an TP Hạ Long - Quảng Ninh đã đột nhập vào một ngôi nhà ở thành phố Uông Bí, bắt gọn 3 đối tượng, giải cứu thành công cháu gái.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay 18/3, Thượng tá Phí Văn Minh - Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, vào lúc hơn 4 giờ sáng nay, Đội CSĐT CATP đã giải cứu thành công cháu Nguyễn Mai Phương và đồng thời bắt gọn 3 đối tượng bắt giữ cháu Phương trong đêm 17/3 để tống tiền.

Thông tin ban đầu như sau: vào lúc 19 giờ đêm 17/3, ông Nguyễn Đình Thái (SN 1955) - trú tại phường Hòn Gai, TP Hạ Long đến trụ sở CATP trình báo, cháu ngoại ông tên là Nguyễn Mai Phương đã bị một số đối tượng xấu bắt cóc, đe dọa và đòi ông phải mang nộp cho chúng số tiến 150 triệu đồng mới thả người.

Nhóm đối tượng liên tục dùng điện thoại đe dọa sẽ sát hại cháu Phương nếu gia đình không làm theo yêu cầu của chúng. Đồng thời, chúng yêu cầu gia đình sử dụng một số điện thoại để liên lạc, cùng đó bọn chúng liên tục thay đổi địa điểm và phương tiện đi lại từ Hạ Long - Yên Hưng - Hải Phòng - Uông Bí từ đêm 17/3 đến rạng sáng 18/3.

Sau khi thu thập thông tin, Đội CSĐT kiên trì đem bám nhóm đối tượng để xác minh. Đến khoảng 2 giờ sáng nay 18/3, các chiến sĩ trinh sát đã bắt được đối tượng Trần Văn Tiến là lái xe taxi của hãng taxi Đức Phương chở các đối tượng bắt cóc cháu Phương. Đấu tranh khai thác, đối tượng Tiến khai ra địa chỉ nhóm bắt cóc đang bắt giữ cháu.

Đến hơn 2 giờ sau đó, các chiến sĩ đã đột nhập vào một ngôi nhà ở xóm Bo, xã Phương Đông, TP Uông Bí bắt gọn 3 đối tượng: Nguyễn Văn Huân (SN 1976), trú tại phường Hồng Gai - TP Hạ Long là bố đẻ cháu Phương; Phạm Vũ Điềm (SN 1984), trú tại Ninh Giang - Hải Dương và Vũ Thị Lan (SN 1981) ở phường Cao Xanh - TP Hạ Long. Cháu Nguyễn Mai Phương được giải cứu thành công, giao lại cho gia đình.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, đối tượng Huân cho biết do nợ nần nhiều nên đã cùng đồng bọn bắt cóc chính con đẻ mình để yêu cầu gia đình vợ cũ (đã ly dị) nộp tiền chuộc.

Cơ quan điều tra Công an TP Hạ Long đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.

Quốc Đô - Anh Thế