Giải cứu thành công 19 người Campuchia thoát khỏi lũ dữ

(Dân trí) - Sau khi nhận được điện thoại khẩn cầu cứu từ bên kia biên giới, các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Lốp - Bộ đội biên phòng Gia Lai đã nhanh chóng triển khai lực lượng, cứu thành công 19 người Campuchia.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, huyện biên giới Ôyađo, tỉnh Ratanakiri, Campuchia có mưa rất lớn. Nước mưa và nước sông từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt nhiều vùng. Ngày 18/9, bộ đội biên phòng Việt Nam đã nhận được điện thoại kêu cứu khẩn cấp của người dân Campuchia phía bên kia biên giới do bị lũ cô lập. Ngay lập tức, 13 chiến sĩ đồn biên phòng Ia Lốp đã lên đường ứng cứu những công dân nước bạn gặp nạn.
Để tiếp cận được với người bị nạn, tổ công tác đã phải bơi qua nhiều suối lớn với dòng nước lũ chảy xiết. Đến khoảng 11h ngày 18/9, tổ công tác đã tiếp cận được người bị nạn, trong có có trẻ em và phụ nữ được ưu tiên đưa đến nơi an toàn trước tiên. Đến 17h cùng ngày, bộ đội Biên phòng Ia Lốp đã cứu thành công 19 người gồm Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, bộ đội và các hộ dân trong vùng lũ.

Hình ảnh bộ đội Biên phòng Việt Nam cứu người dân Campuchia trong nước lũ
Hình ảnh bộ đội Biên phòng Việt Nam cứu người dân Campuchia trong nước lũ

Trong số 19 người bị nạn trên có 7 trẻ em, 5 phụ nữ, 2 người dân, 5 cán bộ chiến sĩ của đồn cảnh sát 703 và chốt bộ đội 43. Họ được đưa về chốt Suối Đen, đồn Biên phòng Ia Lốp và được bố trí nơi ăn ở để tạm thời tránh lũ.

Thiếu úy Vin Long - Phó đồn trưởng cảnh sát 703, Campuchia - chia sẻ bằng tiếng Việt: “Nếu không có bộ đội Việt Nam mình và người dân mình không biết có thoát được nước lũ không. Mình thật may mắn và cảm phục bộ đội Việt Nam đã không ngại vất vả, nguy hiểm để giúp đỡ người dân nước mình”.

Thiên Thư