Giải cứu ngư dân bị 4 người Malaysia khống chế ở biển Trường Sa

(Dân trí) - Trong khi đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Trường Sa, tàu cá của ngư dân Bình Định bị 4 người nước ngoài dùng súng khống chế để cướp tài sản.

Sáng 16/8, tin từ văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 15/8, cơ quan này đã tiếp nhận thông tin từ Đài thông tin duyên hải Nha Trang về việc tàu cá BĐ 96689 TS do ông Đinh Công Trường (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chủ tàu bị 4 người nước ngoài khống chế với mục đích cướp tài sản.

img-0007-ad52b

Liên tiếp tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định bị tấn công và bị cướp trên biển (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ ngày 14/8, tàu cá BĐ 96689 TS do ông Đinh Công Trải làm thuyền trưởng, trên tàu lúc này có 13 thuyền viên đang hoạt động sản xuất tại tọa độ 09°30’N, 114°01’ E thì bị 4 người nước ngoài khống chế.

Ngày sau khi nhận được tin, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục khai thác và BVNLTS tỉnh xác minh vụ việc.

Lúc 9 giờ ngày 15/8, tàu KN 1674 đã tiếp cận tàu BĐ 96689 TS tại tọa độ 09°30’ N, 114°01’ E để xử lý vụ việc và xác định 4 người nước ngoài là người Malaysia, trên tàu có súng và không có thức ăn, nước uống.

Hiện tại, 4 người Malaysia đã được tàu KN 1674 thả đi và ngư dân tàu BĐ 96689 TS đã hoạt động sản xuất bình thường.

Trước đó, ngày 12/8, tại khu vực Trường Sa, một xuồng cao tốc xuất xứ từ Malaysia đã tiếp cận, khống chế tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định với mục đích cướp tài sản. Các đối tường này dùng 2 súng tiểu liên AK, 1 súng ngắn K54 để không chế ngư dân cướp tài sản.

Doãn Công

 

 

 

Giải cứu ngư dân bị 4 người Malaysia khống chế ở biển Trường Sa - 2