Giải cứu 3 cô gái khỏi “chợ dâm” xứ Voi

Vờ tuyển người về quán để bán cơm nhưng sau đó chủ quán đã ép các nhân viên bán dâm cho khách. Biết mình bị lừa, em Nguyễn Thị L.A quê ở Thanh Chương, Nghệ An đã gọi điện về nhà cầu cứu...

Giải cứu 3 cô gái khỏi “chợ dâm” xứ Voi  - 1
Nguyễn Thị Oanh chủ quán cơm Thanh Hóa.

 

Ngày 4/3, mẹ của L.A đã vào trụ sở Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gửi đơn kêu cứu với nội dung con gái bà là Nguyễn Thị L.A (SN 1985) đang bị ép bán dâm tại quán cơm Thanh Hóa thuộc xóm 4, xã Kỳ Phong, Kỳ Anh (khu vực xứ Voi). 

 

Ngay hôm đó, công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Công an xã Kỳ Phong tiến hành khám xét tại quán cơm Thanh Hóa của “tú bà” Nguyễn Thị Oanh làm chủ. 

 

Tại đây lực lượng Công an đã phát hiện 3 cô gái là Nguyễn Thị L.A (SN 1985) trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An; Nguyễn Thị H (SN 1985) trú tại Nghi Lộc, Nghệ An và Quách Thị T (SN 1991) trú tại Ngọc Lạc, Thanh Hóa. Cả 3 cô gái này đều không có giấy tờ đăng kí thường trú. 

 

Sau khi được giải cứu, cả 3 cô gái đều tố cáo mình bị chủ quán Nguyễn Thị Oanh lừa vào đây phục vụ nhà hàng rồi ép bán dâm cho khách. 

 

Hiện Công an huyện Kỳ Anh đã lập hồ sơ, bàn giao 3 cô gái cho gia đình và triệu tập chủ quán Nguyễn Thị Oanh về trụ sở Công An huyện để điều tra xử lý.

 

Theo VTCNews