“Giải cơn khát” nước sạch cho nhân dân Lý Sơn

(Dân trí) - Chiều ngày 20/8, bà Phạm Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Địa phương vừa thi công hoàn thành công trình cung cấp nước sinh hoạt, hiện đang lập phương án hoạt động, sau khi trình và được tỉnh phê duyệt, địa phương mới bắt đầu cung cấp nước sạch cho toàn dân”.

Theo đó, Dự án công trình Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho trung tâm đảo Lý Sơn được đầu tư gần 22 tỷ đồng (trong đó nguồn của Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam với 10 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 6,5 tỷ và ngân sách tỉnh hơn 5,4 tỷ đồng), do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư.

Công trình bao gồm các hạng mục hệ thống giếng khoan và trạm bơm cấp I với 7 giếng cùng 7 trạm bơm; hệ thống xử lý nước với công suất 1.000 m3/ngày; bể chứa nước; trạm bơm cấp II; bể chứa, bể điều áp; hệ thống đường ống dẫn và phân phối đến từng hộ dân; nhà quản lý...

cong-trinh-nuoc-sinh-hoat-dau-tien-o-dao-ly-son-dang-cho-phe-duyet-va-dua-vao-phuc-vu-cho-khoang-nhan-dan-6bae0
Công trình nước sinh hoạt đầu tiên ở đảo Lý Sơn đang chờ phê duyệt và đưa vào phục vụ cho khoảng nhân dân

Khi đưa vào sử dụng, công trình đảm bảo cung cấp cho khoảng 2.000 người dân, đến năm 2020 nâng cấp công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khoảng 6.000 nhân khẩu.

Hiện nay, gần 100% các giếng nước sinh hoạt trên đảo Lý Sơn đều bị nhiễm mặn, người dân đành chấp nhận mua nước sạch với giá khoảng 100.000 đồng/m3 về sử dụng nấu ăn, tắm, giặt và rửa đồ dùng sinh hoạt. Giá nước sạch tăng cao khi Lý Sơn hứng chịu hạn hán kéo dài.

Với tổng diện tích gần 10km2, đảo Lý Sơn nằm lọt thỏm giữa vùng biển Quảng Ngãi và nước biển ngày càng xâm thực xung quanh đảo. Cho đến nay, toàn đảo Lý Sơn có khoảng 1.300 giếng nước và đang dần làm cạn kiệt mạch nước ngọt. Việc đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt là nhu cầu cấp thiết ở đảo Lý Sơn.

Hồng Long