TPHCM:

“Giặc lửa” hoành hành những ngày cận Tết

(Dân trí) - Liên tiếp các vụ hoản xảy ra gây thiệt hại về kinh tế và uy hiếp tính mạng con người đã xảy ra trên địa bàn thành phố. Gần đây nhất là vụ cháy tại Trung tâm điện máy Sony Việt Nam và căn nhà 2 tầng, uy hiếp một gia đình.

Trung tâm điện máy hoang tàn sau vụ hỏa hoạn sáng 2/1
Trung tâm điện máy hoang tàn sau vụ hỏa hoạn sáng 2/1

Khi “giặc lửa” trong các khu công nghiệp tạm thời được chặn đứng thì liên tiếp các vụ cháy khác lại xảy ra tại khu dân cư, thậm chí ngay ở những nơi được xem là có hệ thống PCCC và lực lượng tại chỗ tốt nhất như các trung tâm điện máy, ngân hàng.

Rạng sáng 2/1, ông Lê Văn Hoàng - Bảo vệ Công ty bảo vệ Thanh niên xung phong - nhớ lại, khoảng 2h sáng, ông đang ngủ trong cửa hàng Sony Center (428 - 428 bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM) thì choàng tỉnh bởi những tiếng đập rầm rầm vào cửa sắt. Bấm cửa cuốn ra ngoài, ông Hoàng phát hiện lửa bùng cháy bên trên bảng hiệu quảng cáo của Ngân hàng TMCP Đại Tín nằm kế bên. Mặc dù dùng bình chữa cháy xách tay để dập lửa nhưng do điểm cháy ở khá cao, xa tầm với nên ông Hoàng không thể dập tắt đám cháy.

Bảo vệ Trung tâm điện máy Sony Center 
Bảo vệ Trung tâm điện máy Sony Center nhớ lại giây phút xảy ra vụ cháy kinh hoàng

Vụ cháy lan nhanh rồi tạo thành vụ hỏa hoạn cực lớn. Toàn bộ Trung tâm Sony và một phần của ngân hàng TMCP Đại Tín đã bị thiêu rụi.

Trước đó, vào rạng sáng 20/8/2012, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa chuyên kinh doanh máy vi tính, điện thoại và thiết bị số đóng tại số 247A Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11 do ông Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi) làm giám đốc. Vụ cháy đã thiêu rụi 240m2 khu trưng bày cùng nhiều tài sản khác vẫn bị lửa làm cháy rụi, hư hỏng. Thiệt hại ước tính lên đến hàng tỉ đồng. Từ những chứng cứ thu được và hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, vị trí đám cháy được xác định và nguyên nhân gây hỏa hoạn là do chập điện từ ổ cắm điện vào bình lọc nước.

Vụ cháy tại Công ty cổ phần thiết bị Bách Kho gây thiệt hại nghiêm trọng
Vụ cháy tại Công ty cổ phần thiết bị Bách Kho gây thiệt hại nghiêm trọng

“Giặc lửa” gây họa tại khu dân cư còn tiềm ẩn cả mối nguy hại về con người. Cụ thể nhất là vụ cháy vào sáng 3/1 tại căn nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Trong Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) khiến một gia đình suýt gặp họa. Hay vụ cháy thiêu rụi căn nhà cấp bốn số 120B Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3. May mắn một cụ bà ngoài 70 tuổi đã may mắn, kịp thời thoát ra ngoài khi ngọn lửa bao trùm đến.

Vụ cháy nhà 2 tầng sáng 3/1 khiến một gia đình suýt gặp họa
Vụ cháy nhà 2 tầng sáng 3/1 khiến một gia đình "suýt" gặp họa

Ngoài ra còn hàng chục vụ hỏa hoạn khác đã xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người làm việc tại các nhà xưởng bị “giặc lửa” tàn phá. Công tác phòng chống cháy nổ hiện “nóng” hơn bao giờ hết.

Trước thực trạng này và nhằm tăng cường phòng cháy chữa cháy dịp Tết Quý Tỵ và các hoạt động lễ hội năm 2013, UBND TPHCM vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, ban quản lý các KCX-KCN, Khu Công nghệ cao TP triển khai thực hiện 12 nội dung tăng cường công tác PCCC trên địa bàn TP.

Theo đó, cần tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố. Xác định nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên, phải tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC. Chủ động lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đảm bảo tất cả các kho hàng lớn và các cơ sở sản xuất có nguy hiểm về cháy, nổ phải được kiểm tra...

Việc kiểm tra hệ thống PCCC là hết sức cần thiết trong cuộc chiến chống giặc lửa
Việc kiểm tra hệ thống PCCC là hết sức cần thiết trong cuộc chiến chống "giặc lửa"

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và nghĩa vụ của công dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy; củng cố đội phòng cháy và chữa cháy dân phòng và cơ sở đủ mạnh để xử lý nhanh các tình huống cháy, nổ khi mới xảy ra. Rà soát, trang bị bổ sung các dụng cụ phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp, xây dựng và dự trữ nguồn nước phục vụ chữa cháy ban đầu; tổ chức thực tập phương án chữa cháy xử lý các tình huống cháy, nổ lớn với nhiều lực lượng tham gia.

Trung Kiên