Giá vàng “nhảy múa” sẽ được đưa vào phiên chất vấn

(Dân trí) - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết, từ những vấn đề thời sự liên quan đến hệ thống thủy lợi, các hồ chứa cho đến việc giá vàng “đang nhảy múa”… đều được lựa chọn đưa vào nội dung phiên chất vấn của Quốc hội diễn ra vào đầu tuần tới.

Trao đổi với báo chí sáng nay 11/11, ông Đình Đàn cho biết: Về chất vấn, Văn phòng Quốc hội đang xin ý kiến Thường vụ, xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Dự kiến sẽ có 4 bộ trưởng trả lời trong 2 ngày và một buổi dành trọn vẹn cho Thủ tướng. Thủ tướng đã đồng ý với phương án này.

Trong phiên chất vấn Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ sẽ giải đáp thêm những vấn đề các Bộ trưởng trả lời chưa rõ hoặc trả lời chưa hết. Thủ tướng cũng dành thời gian thỏa đáng đối thoại, tranh luận, trả lời chất vấn các đại biểu.

4 Bộ trưởng được dự kiến để xin ý kiến Thường vụ và đại biểu Quốc hội gồm: Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thưa ông, 4 Bộ trưởng được dự kiến lựa chọn theo những tiêu chí nào và liệu có phải đó là những Bộ trưởng nhận nhiều câu hỏi của đại biểu gửi đến nhất?

Trong 4 Bộ trưởng không hẳn có những Bộ trưởng nhận nhiều câu hỏi mà lựa chọn. Bởi lẽ, đoàn thư kí tham mưu cho Thường vụ, có những Bộ trưởng mới trả lời kỳ trước, những gì sửa được, họ có giải trình rồi, còn những việc chưa sửa được thì để cho những bộ đó làm với các địa phương, làm việc với Chính phủ để tiếp tục sửa nên nếu đưa ra chất vấn sẽ lặp lại.
Giá vàng “nhảy múa” sẽ được đưa vào phiên chất vấn - 1
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn

Trong khi hiện tại có những vấn đề nóng hổi như hệ thống thủy điện, người dân rất quan tâm thì đoàn thư ký tham mưu cho Thường vụ, trình Quốc hội để đưa những vấn đề đó ra chất vấn, dù số câu hỏi ban đầu ít.

Vậy các nhóm vấn đề dự kiến được lựa chọn để đưa ra chất vấn lần này là gì?

Đó là hiệu quả của gói kích cầu thứ nhất, vấn đề quản lý ngoại hối, chính sách tiền tệ, đặc biệt giá vàng hiện nay leo thang mà báo chí hay gọi là "nhảy múa" trên thị trường tiền tệ…

Bộ trưởng Nội vụ sẽ trả lời các vấn đề liên quan đến chính sách cán bộ, trong đó có công chức xã cũng như việc đảm bảo điều kiện cho hoạt động của cán bộ hiện nay vì giá cả như vừa qua, dù có nâng lương tối thiểu lên bao nhiêu rõ ràng cán bộ vẫn khó khăn.

Bộ trưởng Công thương trả lời về quản lý hoạt động sản xuất hàng hóa liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu, trong đó có việc xuất khẩu không đạt kế hoạch cũng như việc làm thế nào hàng của ta phải ra được thế giới và cân đối xuất nhập khẩu.

Thêm nữa, các đại biểu cũng quan tâm đến hệ thống thủy điện hiện nay vì vừa rồi có những hồ đập rất nhỏ, nhưng khi vỡ trôi cả nhà dân, đường tàu. Các đại biểu Quốc hội hết sức ủng hộ thủy điện Lai Châu, nhưng cũng hết sức quan tâm vấn đề an toàn, bởi một hồ nước 3 - 4 trăm triệu m3 nước treo trên độ cao 40- 50m, chưa nói bị vỡ, chỉ xả lũ không đúng cũng làm ngập cả vùng đồng bằng, đô thị.

Có những vấn đề đại biểu đặt ra liên quan đến các Bộ trưởng ngoài 4 Bộ trưởng nói trên thì sẽ giải quyết như thế nào?

4 buổi có 4 Bộ trưởng chính, nhưng trong quá trình chất vấn, tập thể Chính phủ và các Bộ trưởng đều phải tham  gia trả lời chất vấn. Lần này, Thủ tướng đã thống nhất với Chủ tịch Quốc hội và Thường vụ Quốc hội là sẽ mời tất cả các Bộ trưởng không là đại biểu Quốc hội dự để sẵn sàng trả lời chất vấn.

Cho đến lúc này Thủ tướng đã nhận được bao nhiêu câu hỏi và những câu hỏi đó liên quan đến những vấn đề gì?

Cả Thủ tướng và Phó Thủ tướng nhận được 40 câu hỏi.

Trong các câu hỏi này, có những câu hỏi về vụ PCI và Polymer không?

Cái đó tôi cũng không nắm chắc chắn.

Có cử tri Hà Nội mong muốn Chủ tịch Quốc hội trong các phiên điều hành cần tăng thêm tính phản biện. Vậy Bộ phận tham mưu có tham mưu cho người điều hành phiên chất vấn tăng thêm tính phản biện để phiên chất vấn có chất lượng hơn?

Vấn đề này, Thường vụ Quốc hội cũng đặt vấn đề, mong muốn và yêu cầu Chủ tịch hoặc người điều hành làm thế nào để tăng tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ.

Tôi cho cái này rất hay, bởi người trả lời chất vấn nói chưa rõ, chưa hết hoặc chưa trực tiếp vấn đề, thậm chí đổ lỗi cho người khác, không thấy trách nhiệm của mình thì người điều hành có thể gợi ý, yêu cầu nói rõ hơn.

Xin cảm ơn ông!

Cấn Cường