1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Giá vàng có thể lên 1.500 USD/ounce trong năm 2011

(Dân trí) - Quỹ của tỷ phú George Soros đang mua mạnh vàng. Tỷ phú Soros coi vàng như tài sản bong bóng và theo ông nên khôn ngoan mua vào ở giai đoạn đầu của bong bóng.

Giá vàng có thể lên 1.500 USD/ounce trong năm 2011 - 1
Vàng luôn là công cụ đầu tư an toàn.
 
Nhà đầu tư đang mua mạnh vàng bởi các chuyên gia dự doán chính xác nhất về thị trường này cho rằng đà tăng giá dài nhất trong 9 thập kỷ của giá vàng chưa kết thúc dù là nền kinh tế đi theo hướng nào.

2 tháng qua, nhiều chuyên gia phân tích nâng dự báo về mức tăng của giá vàng hơn bất kỳ kim loại nào khác. Các chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng suốt cả năm 2010.

Tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 12/2010 đã có lúc được mua ở mức 1.500 USD/ounce, cao hơn 18% so với mức cao 1.266,50 USD/ounce thiết lập ngày 21/6/2010.

Lượng nắm giữ vàng thông qua ETPs hiện khoảng 2.072 tấn, thấp hơn 0,3% so với mức kỷ lục. Nhà đầu tư đã tăng mua vàng thông qua ETP liên tiếp 3 quý

Ông Eugen Weinberg, chuyên gia phân tích của ngân hàng Commerzbank AG tại Frankfurt, nhận định: “Dù kinh tế hồi phục mạnh hơn hay đi xuống, người mua sẽ vẫn gia nhập thị trường vàng. Kinh tế tăng trưởng tốt thì nhu cầu đối với vàng trang sức tăng còn kinh tế tăng trưởng kém, người ta tìm đến vàng trong vai trò công cụ đầu tư an toàn”.

Ông Weinberg vào quý 1/2010 đã là người dự báo chính xác nhất về thị trường vàng, ông dự đoán giá vàng sẽ lên mức 1.400 USD/ounce vào năm sau.

Quỹ Soros Fund Management LLC của tỷ phú George Soros với tài sản quản lý khoảng 25 tỷ USD đang mua mạnh vàng. Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới vào tháng 1/2010 ở Davos - Thụy Sỹ, tỷ phú Soros coi vàng như tài sản bong bóng và theo ông nên khôn ngoan mua vào ở giai đoạn đầu của bong bóng.

Khảo sát của Bloomberg thực hiện với 29 chuyên gia cho thấy giá vàng có thể lên mức 1.500 USD/ounce vào năm 2011, cao hơn 21% so với mức 1.237 USD/ounce đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường London phiên ngày hôm qua.

Ông Dan Brebner, chuyên gia phân tích tại Deutsche Bank ở London, người dự báo chính xác nhất về thị trường vàng trong năm nay, cho rằng giá vàng có thể lên mức 1.550 USD/ounce.

Từ tháng 1/2010 đến nay, giá vàng đã tăng 13%, cao hơn mức lợi tức 7,9% do trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ đem lại. Mức tăng trên của giá vàng tương phản hoàn toàn với việc chỉ số MSCI của TTCK thế giới giảm 7,2% và chỉ số S&P GSCI Total Return Index của 24 loại hàng hóa nguyên liệu thô giảm 9,4%.

Theo một chuyên gia tại công ty kinh doanh vàng lớn hàng đầu Ấn Độ, năm 2010, Ấn Độ có thể nhập khẩu từ 600 đến 625 tấn vàng, cao hơn nhiều so với con số ước tính 480 đến 485 tấn của năm 2009.

Từ tháng 1/2010 đến nay, giá vàng đứng trung bình ở mức 1.165,98 USD/ounce và hướng tới năm tăng giá thứ 10 liên tiếp, chuỗi thời gian tăng giá dài nhất từ năm 1920.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg