Ninh Bình:

Gia hạn thời gian tháo dỡ công trình “khủng” xâm hại Tràng An

(Dân trí) - Công ty CP Du lịch Tràng An vừa có đơn xin gia hạn thời gian tháo dỡ công trình “khủng” xâm hại di sản Tràng An. Doanh nghiệp này một lần nữa cam kết, sẽ phá bỏ hoàn toàn công trình trong tháng 5 này.

Như Dân trí đã đưa tin, đến ngày 30/4 (hết hạn chót tháo dỡ công trình vi phạm), tuy nhiên Công ty CP Du lịch Tràng An vẫn chưa hoàn thành việc tháo dỡ công trình “khủng” xâm hại vùng lõi di sản Tràng An tại núi Cái Hạ (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) như cam kết.

Trong vòng một tháng thực hiện việc phá bỏ công trình, doanh nghiệp này chỉ thực hiện được 1/10 khối lượng công việc. Công việc tháo dỡ có thời điểm “án binh bất động” với nhiều lý do được doanh nghiệp đưa ra. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Hoa Lư cho rằng, công việc tháo dỡ của công ty này gần như “dậm chân tại chỗ”.

Công ty CP Du lịch Tràng An xin gia hạn, tiếp tục thuê người tháo dỡ công trình sai phạm xâm hại di sản Tràng An
Công ty CP Du lịch Tràng An xin gia hạn, tiếp tục thuê người tháo dỡ công trình sai phạm xâm hại di sản Tràng An

Công ty CP Du lịch Tràng An lý giải, việc tháo dỡ gặp nhiều khó khăn, thiếu thợ, trên địa hình núi cao phức tạp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xâm hại thêm vào di sản… nên chậm tiến độ tháo dỡ công trình đã xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, mới đây Công ty CP Du lịch Tràng An đã có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình và Đoàn Thanh tra liên ngành xin gia hạn thời gian tháo dỡ công trình, hoàn thành trong tháng 5/2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành) cho biết thêm, rất nghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Công ty CP Du lịch Tràng An trong việc tháo dỡ công trình sai phạm và khắc phục hậu quả.

Cụ thể, công ty đã thuê đội tháo dỡ chuyên nghiệp, tháo được cây cầu bê tông dài 28 m nối đường lên và đường xuống núi, đây được coi là phần khó nhất trong khối lượng công việc phá bỏ cầu thang dài 510m với trên 900 bậc thang bằng bê tông cốt thép.

Cầu thang khủng lên núi Cái Hạ vẫn còn tồn tại, Công ty CP Du lịch Tràng An cam kết sẽ phá bỏ hoàn toàn trong tháng 5 này.
Cầu thang "khủng" lên núi Cái Hạ vẫn còn tồn tại, Công ty CP Du lịch Tràng An cam kết sẽ phá bỏ hoàn toàn trong tháng 5 này.

“Trong điều kiện làm việc trên cao, đường hẹp, nguy hiểm như thế không thể đòi hỏi công nhân tháo dỡ nhanh được. Mọi việc phải được thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn lao động cũng như giữ gìn cảnh quan, môi trường xung quanh”, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

Thời điểm hiện tại, Công ty CP Du lịch Tràng An đang tiếp tục công việc phá bỏ công trình sai phép của mình tại núi Cái Hạ. Đơn vị này bố trí các tốp thợ tháo dỡ các bậc thang giật lùi từ trên đỉnh núi trở xuống, đồng thời cam kết sẽ hoàn thành công việc một cách sớm nhất, đảm bảo tiến độ đề ra.

Thái Bá