Phú Yên:

Giả định vụ cháy xe tải trong hầm đường bộ Đèo Cả

(Dân trí) - Ngày 19/8, đơn vị khai thác hầm đường bộ Đèo Cả phối hợp với Cảnh sát PCCC hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, tổ chức diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ bên trong hầm đường bộ Đèo Cả. Đây là khâu kỹ thuật quan trọng để chuẩn bị thông xe vào ngày 21/8 tới.

Tình huống giả định diễn tập là có 1 xe tải trọng tải 7,5 tấn chở lốp cao su khi qua hầm Đèo Cả hướng Phú Yên - Khánh Hòa với vận tốc 60 km/h thì bị chập điện gây cháy cabin. Tài xế và phụ xe bị thương. Sự cố cháy làm giao thông qua hầm tắc nghẽn hoàn toàn.

Tình huống giả định diễn tập hầm đã thông xe và xảy ra tai nạn cháy nổ trong hầm
Tình huống giả định diễn tập hầm đã thông xe và xảy ra tai nạn cháy nổ trong hầm

Sau khi sự cố xảy ra, hệ thống báo cháy được khởi động; lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông trong hầm tránh ùn ứ.

Các phương tiện chữa cháy được huy động tối đa; kịp thời điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng; 2 xe cứu hộ giao thông; 2 xe cứu thương tham gia chữa cháy và cứu nạn. Có hơn 100 người tham gia vào công tác chỉ huy và trực tiếp cứu nạn, chữa cháy.

Trong khoảng thời gian 5 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn; người mắc nạn được đưa lên xe đi cấp cứu. Xe tải bị hư hỏng được xe cứu hộ đưa ra khỏi hầm sau khoảng 15 phút. Các phương tiện trong hầm sau đó được hướng dẫn lưu thông trở lại bình thường…

Đánh giá về kết quả diễn tập, Trung tá Đào Thế Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Phú Yên cho biết: Qua diễn tập cho thấy các phương tiện phục vụ chữa cháy của Đèo Cả là rất hiện đại. Lực lượng tham gia vào công tác chữa cháy nắm vững được quy trình, vận hành tốt các thiết bị được cấp. Bên cạnh đó, hệ thống phòng cháy, cảnh báo cháy cũng rất an toàn.

 Lực lượng PCCC thường trực tại hầm được điều động
Lực lượng PCCC thường trực tại hầm được điều động

Còn theo ông Trần Đại Xuân, Giám đốc xí nghiệp QLVH khai thác và bảo trì hầm đường bộ Đèo cả cho biết, hệ thống PCCC thường trực được trang bị tại Hầm gồm 10 xe chuyên dụng, trong đó 3 xe chữa cháy – cứu nạn có dung tích 2000 lít nước và 400 lít bọt, 2 xe cứu hộ kéo xe hỏng, 1 xe cứu thương, 1 xe cứu thương có phòng phẫu thuật di động, 1 xe bán tải có biển báo chỉ dẫn điều tiết giao thông, 2 xe 16 chỗ ngồi cứu hộ người thoát hiểm.

Ngoài ra, hầm còn được trang bị 66 camera FC, 34 camera PTZ, 8 camera TC, 48 máy điện thoại khẩn cấp đặt dọc theo hai ống hầm đảm bảo giám sát và cảnh bảo khi có tai nạn cháy nổ xảy ra. Tổng trang thiết bị cho công tác PCCC là hơn 500 tỷ đồng.

Lực lượng PCCC tích cực dập tắc đám cháy
Lực lượng PCCC tích cực dập tắc đám cháy
Nước được bơm từ xe PCCC
Nước được bơm từ xe PCCC
Lực lượng cứu thương sơ cứu người bị nạn rời khỏi hiện trường
Lực lượng cứu thương sơ cứu người bị nạn rời khỏi hiện trường
Xe cứu hộ kéo xe hỏng rời khỏi hiện trường đảm bảo không gây ra tình trạng ùn tắc giao thông
Xe cứu hộ kéo xe hỏng rời khỏi hiện trường đảm bảo không gây ra tình trạng ùn tắc giao thông

Trung Thi