Bình Dương:

Gia đình nạn nhân xin bãi nại cho phía tàu Dìn Ký

(Dân trí) - Trước nỗ lực khắc phục hậu quả trong vụ lật du thuyền Dìn Ký khiến 16 người thiệt mạng trên sông Sài Gòn, một số gia đình nạn nhân người Việt Nam đã làm đơn bãi nại cho phía DNTN Dìn Ký.

Gia đình nạn nhân xin bãi nại cho phía tàu Dìn Ký - 1
Sau vụ lật tàu Dìn Ký, một số gia đình nạn nhân đã làm đơn bãi nại

Ngày 8/6, công an tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan này đã nhận được một số đơn xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị can - bị khởi tố trong vụ lật tàu tối 20/5 - là Lao Văn Quang (28 tuổi, nhân viên quản lý tàu) và Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, người điều khiển chiếc tàu).

Cụ thể, trong đơn xin bãi nại, bà Hà Thị Tám (53 tuổi, quê Quảng Bình) mẹ của nạn nhân Trần Thị Thùy Trang và cháu Trương Trần Đức Anh viết :“Khi nhà hàng nổi đang chạy trên sông thì gặp mưa lớn kèm theo gió, lốc xoáy dẫn đến việc chiếc tàu bị lật và chìm xuống sông. Đây là trường hợp bất khả kháng, ngoài ý muốn của tất cả mọi người”.

Về việc khắc phục hậu quả sau sự cố chìm tàu, riêng đối với gia đình bà Tám, phía DNTN Dìn Ký đã lo toàn bộ chi phí mai táng cho nạn nhân với số tiền trên 12.000 USD ( gần 300 triệu đồng).

Một gia đình thân nhân nạn nhân khác gửi đơn xin giảm nhẹ đến cơ quan công an là vợ chồng ông Đồng Văn Sỹ (54 tuổi), đại diện cho  nạn nhân Đồng Thị Thanh Hoa. Ông Sỹ nhận định, việc con tàu bị chìm có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, không ai mong muốn kết cục như vậy. Chúng tôi mất đi người thân rất đau đớn nhưng trước sự nhiệt tình, thành tâm khắc phục hậu quả của phía Dìn Ký cũng đã phần nào an ủi gia đình tôi”.

Gia đình nạn nhân xin bãi nại cho phía tàu Dìn Ký - 2
Buổi lễ cầu siêu do Dìn Ký tổ chức bên sông phần nào xoa dịu nỗi đau của thân nhân nạn nhân

Theo người đại diện của doanh nghiệp Dìn Ký cho biết, tính đến nay mức thương lượng đền bù cho các nạn nhân trong nước trung bình là 2.828 USD/người; bồi thường tổn thất tinh thần là 3.393 USD/người. Riêng phía các nạn nhân người nước ngoài vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hiện thân nhân người Trung Quốc yêu cầu phía Dìn Ký phải bồi thường về tổn thất tinh thần là 50.000 USD/1 nạn nhân. Tuy nhiên, phía Dìn Ký chỉ đủ khả năng ở mức bồi thường là 7.000 USD cho một nạn nhân.

Trước đó, những thân nhân người Trung Quốc đã gửi đơn đến các cơ quan chức tỉnh Bình Dương, đề nghị khởi tố chủ doanh nghiệp Dìn Ký. Những người này cho rằng, việc cho người không có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, sử dụng tàu kém chất lượng, tàu không đăng kiểm, tự ý lập bến tàu không xin phép và không tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam là nguyên nhân chính dẫn đến vụ lật tàu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc trên.

Trung Kiên