Gia đình em Bình gửi đơn nhờ ĐSQ Việt Nam tại Nga giúp đỡ

(Dân trí) - “Nguyện vọng của tôi và gia đình mong muốn được đưa thi thể của cháu Tăng Quốc Bình về Việt Nam mai táng với thời gian sớm nhất… Gia đình tôi làm đơn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tạo mọi điều kiện giúp đỡ”.

Gia đình em Bình gửi đơn nhờ ĐSQ Việt Nam tại Nga giúp đỡ - 1

Ngôi trường cũ tại Hải Dương, nơi Bình từng theo học, em sẽ chẳng bao giờ còn có mặt trong những buổi họp lớp sau này.
 
Sáng nay 12/1, anh Tăng Bá Bảo đã gửi đơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Nga, đồng thời uỷ quyền cho người thân sang Nga làm thủ tục đưa thi thể em Tăng Quốc Bình về nước. Trong đơn có đoạn: “Tôi là Tăng Văn Bảo có con trai là Tăng Quốc Bình, sinh ngày 7/11/1988. Tháng 1/2008, cháu được sang học tập tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia về quản lí (GUU) Liên bang Nga. Ngày 9/1/2009, cháu bị bọn côn đồ hành hung và đã qua đời. Nguyện vọng của tôi và gia đình mong muốn được đưa thi thể của cháu Tăng Quốc Bình về Việt Nam mai táng với thời gian sớm nhất… Gia đình tôi làm đơn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga tạo mọi điều kiện giúp đỡ”.

Sau 3 ngày, khi nghe hung tin con trai độc của mình bị sát hại bên Nga, tấm lụa đen rủ xuống phòng giữa nhà Bình. Tất cả mọi người thân trong gia đình vẫn đang chờ thi thể của em sớm được đưa về nước. Bà, bố, mẹ Bình không ai còn trụ nổi, họ đã kiệt sức… Mẹ em phải truyền nước suốt mấy ngày hôm nay, những bữa cơm dọn ra nhưng chẳng có người đoái hoài...
 
Gia đình em Bình gửi đơn nhờ ĐSQ Việt Nam tại Nga giúp đỡ - 2

Mẹ Bình phải truyền nước hai ngày nay
 
Gia đình em Bình gửi đơn nhờ ĐSQ Việt Nam tại Nga giúp đỡ - 3

Bình trong lần sinh nhật cuối cùng ở nhà (ngày 7/11/2007)
 
Cũng trong sáng nay, đoàn cán bộ Trung ương Hội SVVN đã về gia đình em Bình thăm hỏi và chia buồn.

Tin, ảnh: Hồng Ngân