1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Giả danh cảnh sát kinh tế để đi lừa “chạy việc”

(Dân trí) - Công an TP Huế cho biết vừa làm rõ đối tượng giả danh Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để “chạy việc” thuê rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Đối tượng là Võ Quang Lân (SN 1987, trú tại 190 đường Ngô Đức Kế, TP Huế). Bằng thủ đoạn dùng một số trang phục Công an nhân dân, tên Lân tự xưng là Cảnh sát kinh tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, có quen biết rộng có thể xin việc làm.
 
Qua các mối quan hệ, Lân gặp chị Trần Thị Hảo, trú tại nhà B khu chung cư phường Phú Hậu (TP Huế) và hứa chạy việc cho chị Hảo nấu ăn tại cảng Chân Mây. Đổi lại chị phải đưa cho Lân 120 triệu đồng là tiền quan hệ với cấp trên.

Giả danh cảnh sát kinh tế để đi lừa “chạy việc” - 1
Tên Lân giả danh là cảnh sát kinh tế của tỉnh Thừa Thiên - Huế để đi chạy việc rồi chiếm gần 100 triệu đồng.

Để chiếm lòng tin của của gia đình chị Hảo, Lân đi cùng chị Hảo đến gần tại trụ sở Công an rồi rút máy di động giả vờ điện cho lãnh đạo công an nhờ bố trí sắp xếp.

Từ tháng 6/2011 đến nay, Lân đã nhận của mẹ chị Hảo 25 lần với số tiền lên tới 85.600.000đồng. Hành vi lừa đảo của Lân đã nhanh chóng bị Công an TP Huế phát hiện đấu tranh, làm rõ.

Giả danh cảnh sát kinh tế để đi lừa “chạy việc” - 2
Các giấy tờ giả mạo cảnh sát kinh tế của tên Lân.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Võ Quang Lân.

Đại Dương