1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Giả danh cán bộ Bộ GTVT lừa bán đất, lĩnh 12 năm tù

(Dân trí) - Tự nhận mình là cán bộ Bộ GTVT đang giám sát việc thi công một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Vũ Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông Trần Văn Quy 450 triệu đồng.

Nguyễn Vũ Đạt (SN 1983, thường trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vào Quảng Bình thuê trọ ở Tiểu khu 4, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Thời gian ở đây, Đạt đã quen ông Trần Văn Quy. Đạt đã giới thiệu mình là cán bộ thuộc Bộ GTVT đang giám sát việc thi công một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ đó y nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Quy.

Để thực hiện hành vi của mình, ngày 8/9/2011, Đạt chở ông Quy lên khu đất trống đã được quy hoạch tại khu vực chợ Công Đoàn ở phường Nam Lý và nói với ông Quy là mình vừa trúng thầu 2 lô đất, muốn bán lại cho ông Quy. Vì là chỗ quen biết nên ông Quy đã tin tưởng và mua lại 2 lô đất của Đạt với số tiền lên đến 450 triệu đồng.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử chiều 22/2, TAND TP Đồng Hới đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Đạt 12 năm tù giam về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Đức Tài