An Giang

Ghe chở 20 tấn cá mồi bị chìm, 4 người thoát chết

(Dân trí) - 14 giờ ngày 18/10 chiếc ghe chở 20 tấn cá mồi của ông Võ Văn Đông bị chìm tại cầu Sắt 13 thuộc ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn chưa trục vớt được.

Theo anh Lâm Phú Luân – công an viên xã Tà Đảnh kể lại, chiếc ghe của ông Đông đi căn cá mồi (cá biển vụn về bán lại cho những người nuôi cá lóc ăn) ở Hòn Đất (Kiên Giang) về. Khi đến ngã 5, khoảng 1 giờ đêm (thuộc xã Tả Đảnh) chiếc ghe bị nước xoáy húc vào chân cầu, lật úp. Rất may bốn người trên ghe thoát nạn nhưng toàn bộ 20 tấn cá trên ghe thì bị nước cuốn trôi hết.

Ghe chở 20 tấn cá mồi bị chìm, 4 người thoát chết - 1

Đến 1 giờ chiều, chiếc ghe của anh Đông vẫn chưa được trục vợt được
 
Ngoài ra, anh Luân còn cho biết, do tai nạn xảy ra vào lúc nửa đêm nên ngay sau khi được người dân trình báo, lực lựng dân quân tự vệ phối hợp với công an xã tập trung cứu người. Còn chiếc ghe thì đến sáng 18/10 địa phương dùng 1 tàu bay (tàu kéo xà lan) trục vớt, nhưng do nước chảy xiết cộng với trọng tải ghe lớn nên dây cáp tàu kéo bị đứt. Đến 2 giờ chiều nay, xã tiếp tục huy động thêm 2 chiếc tàu kéo khác đến để hỗ trợ việc trục vớt ghe.

Theo quan sát của PV Dân trí tại nơi xảy ra tai nạn là ngã năm, nước chảy xiết lượng tàu ghe qua lại đông, nhưng tại điểm giao này không thấy một biển báo giao thông nào để cảnh báo cho các phương tiện đường thủy khi lưu thông qua lại.

Một người dân cho biết cách nay gần 1 tháng, cũng tại đây một chiếc ghe chở khoảng 18 tấn tràm cũng bị nước xoáy lật úp trôi dạt vào chân cầu Sắt 13.  
 

Ghe chở 20 tấn cá mồi bị chìm, 4 người thoát chết - 2

Ghe chở 20 tấn cá mồi bị chìm, 4 người thoát chết - 3
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem 

Ngô Nguyễn