1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Gây tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi bỏ trốn vì biết nạn nhân chết

(Dân trí) - Sau khi điều khiển xe máy tông vào ông Minh, Lê Văn Chuyền (SN 1994, trú tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Thấy nạn nhân không qua khỏi, Chuyền liền bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 6/12, Lê Văn Chuyền điều khiển xe máy biển kiểm soát 67B1 - 114.95 trên đường Nguyễn Trãi hướng về chợ Long Xuyên. Khi đến khu vực thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Chuyền bất ngờ tông vào ông Võ Khắc Minh (sinh năm 1953, ngụ phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) đang đi bộ trên đường.


Công an tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn

Công an tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn

Cả Chuyền và ông Minh cùng bị ngã xuống đường, bị thương. Chuyền nhờ người dân gần đó giúp chở Chuyển cùng ông Minh đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Sau đó biết tin nạn nhân không qua khỏi, Chuyền liền quay lại hiện trường lấy chiếc xe bỏ trốn.

Đến trưa cùng ngày, Chuyền đến Công an phường Mỹ Bình đầu thú. Ông Minh do bị thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiến hành dựng lại hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Lê Tùng