Hà Tĩnh:

Gặp mặt CTV Báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung

(Dân trí) - Chiều ngày 24/1, tại Hà Tĩnh, Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí khu vực Bắc miền Trung tiến hành buổi gặp mặt và trao giấy khen cho các cộng tác viên (CTV) thuộc địa bàn 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã có nhiều đóng góp cho báo Dân Trí trong năm 2015 vừa qua.

Tham dự buổi gặp mặt CTV còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ngoài 8 CB, PV, CTV (hưởng phụ cấp) còn có đông đảo các CTV thường xuyên cộng sự viết tin bài cho báo dưới sự điều hành quản lý của tòa soạn và văn phòng đại diện.

Các khách mời, đại biểu tham dự buổi gặp mặt CTV báo Dân trí lặng người, xúc động khi xem lại những hoạt động nhân ái mà báo Dân trí Bắc miền Trung làm được trong năm 2015. Ảnh: Minh Lý
Các khách mời, đại biểu tham dự buổi gặp mặt CTV báo Dân trí lặng người, xúc động khi xem lại những hoạt động nhân ái mà báo Dân trí Bắc miền Trung làm được trong năm 2015. Ảnh: Minh Lý

Riêng năm 2015 toàn khu vực Bắc miền Trung có 4.361 tin bài được xuất bản trên 2 tờ báo (chủ yếu là điện tử Dân trí). Các tin bài luôn có nội dung tốt, cập nhật kịp thời, nhất là định hướng chính trị đúng đắn, ít để xảy ra sai sót trong nội dung, giữ được uy tín cho thương hiệu Dân trí. Khá nhiều tin bài của PV, CTV đã gia công đầu tư cho một số đề tài xã hội có tính nhạy cảm được bạn đọc quan tâm như những tin bài, phóng sự điều tra phản ảnh về các tệ nạn xã hội, lãng phí tham ô, khuất tất, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước và tập thể trên hầu khắp các lĩnh vực xã hội.

Có được những thành công đó cũng phải nói đến công sức không nhỏ của đội ngũ CTV thường xuyên cộng sự cho Dân trí.

Hoạt động nhân ái của báo Dân trí tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

 

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Xuân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đánh giá cao vai trò của báo Dân trí đối với sự phát triển kinh tế, xã hội... của thị xã Kỳ Anh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Ông Trần Xuân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đánh giá cao vai trò của báo Dân trí đối với sự phát triển kinh tế, xã hội... của thị xã Kỳ Anh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Ảnh: Minh Lý
Ông Trần Xuân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đánh giá cao vai trò của báo Dân trí đối với sự phát triển kinh tế, xã hội... của thị xã Kỳ Anh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Ảnh: Minh Lý

"Báo Dân trí cũng như Văn phòng Bắc miền Trung trong nhiệm vụ tuyên truyền góp phần cho sự phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của địa phương, đặc biệt là hoạt động nhân ái; công tác khuyến học - khuyến tài, xã hội hóa giáo dục. Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh cũng mong muốn báo Dân trí luôn đồng hành và chia sẻ những khó khăn bất cập cùng địa phương trước những vấn đề nhạy cảm trong bước đường đổi mới đi lên của thị xã Kỳ Anh nhất là các vấn đề liên quan đến những dự án trọng điểm".

Ông Phượng cũng khẳng định báo Dân trí đã trở thành thương hiệu trong lòng bạn đọc ở mọi đối tượng, mọi vùng miền.

Ông Lê Văn Phâng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, đại diện cho các xã, các doanh nghiệp trên địa bàn Kỳ Anh chia sẻ: "Báo Dân trí là một trong những tờ báo đưa thông tin một cách trung thực, chuẩn xác và thời sự. Là một món ăn tinh thần không thể thiếu cho người dân. Báo Dân trí còn được biết đến là đơn vị cầu nối hiệu quả, thiết thực và hết sức ý nghĩa, nhân văn giữa các nhà hảo tâm với các hoàn cảnh khó khăn".

"Chúng tôi mong muốn và tin báo Dân trí sẽ ngày càng lớn mạnh và chiếm được tình yêu hơn nữa của các bạn đọc, của nhân dân. Mong báo sẽ có nhiều thông tin, bài viết xuất sắc gắn liền thiết thực với đời sống người dân cũng như tình hình chung của đất nước và thế giới".

Tại buổi gặp mặt, nhà báo Duy Thảo, Trưởng đại diện báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung nhấn mạnh: “Đội ngũ CTV là những người luôn tiếp lửa đồng hành cùng các phóng viên mang đến cho độc giả những thông tin nóng và có giá trị, đặc biệt là kịp thời cập nhật các tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, phanh phui những mặt trái trong đời sống thường nhật. đây là một thế mạnh góp phần làm nên thương hiệu cho báo Dân Trí”

“Lực lượng CTV chính là những cánh tay nối dài của báo, đặc biệt là tại các vụ việc đột xuất, tình hình thiên tai, bão lụt, phóng viên chưa kịp có mặt tại hiện trường”.

Nhà báo Duy Thảo (thứ 3 từ trái sang) Trưởng đại diện báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung, cùng nhà báo Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) Phó Trưởng đại diện báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung trao tặng giấy khen cho các CTV. Ảnh Minh Lý
Nhà báo Duy Thảo (thứ 3 từ trái sang) Trưởng đại diện báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung, cùng nhà báo Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) Phó Trưởng đại diện báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung trao tặng giấy khen cho các CTV. Ảnh Minh Lý

Tại buổi họp mặt này, Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung đã tặng Giấy khen cho 6 CTV tiêu biểu vì đã có nhiều đóng góp về tin bài cho báo Dân trí trong năm 2015 vừa qua..Sắp tới VPĐD sẽ  tổ chức tiếp buổi họp mặt CTV các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá 

Nguyễn Nga – Trần Mai