TPHCM:

Gần chục cảnh sát leo mái nhà khống chế vụ cháy giữa khu dân cư

(Dân trí) - Chiều 25/7, một ngôi nhà nằm trên đường Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình, TPHCM) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Khoảng 10 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã phải leo lên mái nhà, phá tôn để dập lửa.

Theo các nhân chứng, khoảng 14h20 chiều 25/7, ngôi nhà nằm trên đường Lê Văn Sỹ (phường 1, quận Tân Bình) bất ngờ phát hoả.

Phát hiện cháy, người dân địa phương nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Khói tỏa ra mù mịt giữa khu dân cư khiến người dân hoảng sợ tháo chạy.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 huy động 6 xe chuyên dụng cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Ngay khi có mặt, lính cứu hỏa chia thành nhiều tốp tiếp cận hiện trường.

Song song với đó, một tốp khoảng 10 chiến sĩ bắc thang leo lên mái nhà và phá mái tôn để phun nước thẳng vào hiện trường.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được cô lập.

Lính cứu hoả bắc thang leo mái nhà để dập lửa
Lính cứu hoả bắc thang leo mái nhà để dập lửa

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi.

Trước đó khoảng 10h sáng cùng ngày, trường THCS Trần Quốc Tuấn, phường Tân Kiểng, quận 7 cũng bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong một căn phòng.

Theo những người chứng kiến sự việc, khi thấy khói đen bốc lên cao từ phòng Đoàn Thể của trường, lúc này thầy cô giáo và bảo vệ đã nhanh chóng gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp; đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để khống chế ngọn lửa.

Căn phòng của trường THCS Trần Quốc Tuấn bị cháy rụi
Căn phòng của trường THCS Trần Quốc Tuấn bị cháy rụi

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 đã triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường, dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Thảo Trần

Gần chục cảnh sát leo mái nhà khống chế vụ cháy giữa khu dân cư - 3