Hà Nội:

Gắn biển kỷ niệm 1.000 năm cho công trình cải tạo hồ Thạch Bàn

(Dân trí) - Sáng 17/7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị và Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình đã cắt băng khánh thành công trình cải tạo hồ Thạch Bàn, một trong những công trình đầu tiên thuộc đề án cải tạo hồ nội thành với hình thức xã hội hoá.

Dự án cải tạo môi trường Hồ Thạch Bàn 1 và 2 quận Long Biên - công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội do Công ty cổ phần Vincom là chủ đầu tư với hình thức xã hội hoá đã được khởi công ngày 20/4.
 
Sau hơn 2 tháng thi công, hơn 3 vạn m3 bùn đã được nạo vét, để tạo độ sâu 4,2 - 4,5m cho các hồ. Cùng đó, các công việc san lấp, xây kè, trồng cây xanh, làm đường dạo, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng hệ thống cống nối thông các hồ và chuẩn bị hạ tầng đảm bảo kết nối với hệ thống điều hoà thoát nước cho khu vực Thạch Bàn cũng đã được thực hiện.
 
Gắn biển kỷ niệm 1.000 năm cho công trình cải tạo hồ Thạch Bàn - 1
Ông Phạm Quang Nghị (trái) và ông Phí Thái Bình gắn biển cho công trình
 
Chủ đầu tư cũng đã kiến tạo lại toàn bộ cảnh quan xung quanh hai hồ với việc xây dựng đường dạo quanh hồ, trải nhựa đoạn đường tiếp giáp với hai hồ, trồng các loại cây, hoa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng tạo thành một khu công viên xanh.
 
Tại lễ khánh thành và bàn giao công trình, Chủ tịch UBND quận Long Biên, Vũ Đức Bảo đánh giá, việc hoàn thành vượt tiến độ công trình này có ý nghĩa quan trọng góp phần làm đẹp cho cảnh quan khu vực quận Long Biên nói riêng và Hà Nội nói chung, tăng tỷ lệ cây xanh, mặt nước trên địa bàn, tạo nên những lá phổi xanh cho khu vực…
 
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phạm Quang Nghị cho rằng, nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước sẽ không đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc cải tạo các hồ. Chính vì vậy, Thành phố chủ trương phát huy những nguồn lực dồi dào của xã hội, cả về tinh thần, trí tuệ, vật chất…
 
Gắn biển kỷ niệm 1.000 năm cho công trình cải tạo hồ Thạch Bàn - 2
Mở rộng thêm không gian cho cộng đồng
 
Theo ông Phạm Quang Nghị, hiếm có chủ trương nào nhận được sự đồng thuận cao và đi vào hiện thực nhanh như chủ trương xã hội hoá, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia cải tạo hồ trên địa bàn thành phố.
 
Sau khi cảm ơn đóng góp của doanh nghiệp đối với việc cải tạo hồ Thạch Bàn 1 và 2, ông  Phạm Quang Nghị kêu gọi chính quyền và nhân dân địa phương gìn giữ, bảo vệ, tôn tạo và làm cho các hồ này ngày càng trở nên đẹp hơn.
 
Kim Tân