1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 800 xe buýt khởi động chiến dịch phục vụ Tết

(Dân trí) - Lịch phục vụ Tết của xe buýt Hà Nội bắt đầu từ hôm nay, 29/12, và sẽ kéo dài đến hết mùng 10 Tết. Dự kiến lượng hành khách đi xe buýt trong dịp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới sẽ tăng đột biến từ 2,5 đến 3 lần so với ngày thường.

Đại diện của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đưa ra bản lịch trình phục vụ Tết rất cụ thể:

 

Đối với Tết dương lịch, lịch trình bắt đầu triển khai từ hôm nay, 29/12/2006, đến hết ngày 2/1/2007.Theo đó, sẽ tăng cường các tuyến buýt từ ngoại thành vào trung tâm Hà Nội và các tuyến trục chính trong nội thành dẫn đến các nơi vui chơi giải trí. Công ty dự kiến, số lượng khách sử dụng x buýt trong 4 ngày tới sẽ tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường.

 

Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007 kéo dài 20 ngày, từ ngày 7 - 26/2/2007 (tức là từ 20 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng). Cụ thể sẽ có 772 xe buýt với 164.576 lượt xe hoạt động trên 49 tuyến được đưa vào phục vụ trong dịp Tết Ðinh Hợi, tăng 4,9% số phương tiện, 6,3% số chuyến, lượt so với Tết Bính Tuất.

 

Gần 800 xe buýt khởi động chiến dịch phục vụ Tết - 1
 Lịch trình phục vụ Tết của xe buýt Transerco.

 

Tất cả các xe đưa ra hoạt động dịp này đã được tổng kiểm tra, duy trì bảo dưỡng, bảo đảm chất lượng tốt. 

 

Ngoài ra, Tổng công ty bố trí lực lượng điều hành cùng 69 xe dự phòng ứng trực tại đầu bến của 28 tuyến buýt trọng điểm có mật độ hành khách đông để sẵn sàng tăng cường giải tỏa khi lượng hành khách tăng đột biến. Và cũng dự kiến sẽ tăng cường 80 lượt xe khi có yêu cầu thực tế.   

Thảo Cường