Gần 8.700 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2015

(Dân trí) - Trong năm 2015, toàn quốc xảy ra hơn 22.400 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.671 người, làm bị thương 20.556 người. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT năm 2015 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí.

 

Vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra mới đây (ảnh: Báo Lào Cai)
Vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra mới đây (ảnh: Báo Lào Cai)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, năm 2015 số người vụ TNGT giảm hơn 2.900 vụ so với năm 2014, giảm 325 người chết và giảm hơn 3.800 người bị thương. TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra gần 10.200 vụ, làm chết 8.671 người, bị thương gần 6.000 người.

Tính riêng trong tháng 12/2015, toàn quốc xảy ra 1.776 vụ TNGT, làm chết 700 người, làm bị thương 1.673 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 289 vụ, giảm 24 người chết, giảm 310 người bị thương.

Trong năm 2015, lực lượng CSGT toàn quốc đăng ký mới hơn 313.600 xe ô tô và hơn 2,9 triệu xe mô tô; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên gần 2,7 triệu xe ô tô và hơn 44,1 triệu xe mô tô.

Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được siết chặt. Trong đó, đối với lĩnh vực đường bộ - lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 4,2 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; phạt tiền hơn 2.700 tỷ đồng; tước hơn 350.000 giấy phép lái xe.

C.N.Q