Thừa Thiên Huế:

Gần 560 lượt cán bộ CSGT không nhận tiền mãi lộ

(Dân trí) - Trong 3 tháng đầu năm 2011, qua tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh TT-Huế, có 559 lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông không nhận tiền mãi lộ với số tiền hơn 17 triệu đồng.

Báo cáo Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I/2011 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh TT-Huế cho biết: sau 3 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông đã giảm hẳn so với quý I năm 2010. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn, làm chết 30 người, bị thương 19.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện hơn 16.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử lý hành chính gần 12.800 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng; gửi 2.500 công văn thông báo lỗi về tại địa phương đối với các trường hợp vi phạm các quy định an toàn giao thông đường bộ.

Gần 560 lượt cán bộ CSGT không nhận tiền mãi lộ - 1

Cảnh sát giao thông TT-Huế làm nhiệm vụ tại vụ đụng xe ở ngã 6 trung tâm TP Huế đầu năm 2011

Đặc biệt, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đã có 559 lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông không nhận mãi lộ với số tiền hơn 17 triệu đồng.

Tuy nhiên Phòng cảnh sát giao thông cũng cảnh báo trong thời gian tới, tình hình trật tự an toàn giao thông chắc chắn sẽ diễn biến phức tạp, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là ý thức chấp hành luật giao thông không tốt của một số người tham gia giao thông.

 

Đại Dương - Doãn Công