1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Gần 3.000 tỷ đồng bị “cuốn trôi” trong trận lũ lịch sử

(Dân trí) - Trận lũ lịch sử trong khoảng 10 năm trở lại đây xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá vừa qua gây đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, công trình công cộng... Theo ước tính của địa phương này, mưa lũ đã “cuốn trôi” gần 3.000 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 15 người chết, 4 người đang mất tích và 7 người bị thương; 2.781 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn và hư hỏng một phần, 44.049 nhà bị ngập; hơn 16.000 ha rau màu, cây trồng các loại bị hư hỏng...

Lũ lụt đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập
Lũ lụt đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập

Để giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh này từ ngày 9 - 12/10/2017.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có người chết từ nguồn kinh phí do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ từ nguồn kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào lũ, lụt.

Nhiều người mất tích trong lũ vẫn chưa được tìm thấy. Trong đó có 1 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn trôi khi đi làm nhiệm vụ
Nhiều người mất tích trong lũ vẫn chưa được tìm thấy. Trong đó có 1 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn trôi khi đi làm nhiệm vụ

Đối với cấp huyện hỗ trợ 5,4 triệu đồng đối với gia đình có người chết theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ).

Ngoài ra, đối với người mất tích, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người đang bi mất tích; cấp huyện hỗ trợ 5,4 triệu đồng đối với gia đình có người đang bị mất tích.

Gần 3.000 tỷ đồng bị “cuốn trôi” trong trận lũ lịch sử - 3
Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về sản xuất của người dân
Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về sản xuất của người dân

Đồng thời, với người bị thương sẽ được hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng cho người bị thương (giao các huyện quyết định mức cụ thể tùy theo mức độ bị thương). Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 2,7 triệu đồng đối với gia đình có người đang bị mất tích; ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ phần còn lại từ nguồn kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào lũ, lụt.

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng bị thiệt hại nặng nề
Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng bị thiệt hại nặng nề

Về hỗ trợ nhà bị sập là 25 triệu đồng đối với một nhà ở bị sập; hỗ trợ 20 triệu đồng đối với 1 nhà ở phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân đã được trưng dụng tài sản để xử lý khẩn cấp, các huyện, thị xã, thành phố thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản để bồi hoàn cho tổ chức, cá nhân đã được trưng dụng theo nguyên tắc ngang bằng giá trị tài sản.

Nhiều công trình giao thông bị lũ tàn phá nặng nề
Nhiều công trình giao thông bị lũ tàn phá nặng nề

Cùng với đó, để giúp đỡ nhân dân khôi phục sản xuất, sớm ổn định, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông 2017 - 2018.

Theo đó, các hộ nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp tham gia khôi phục sản xuất vụ Đông năm 2017 - 2018.

Cụ thể, hỗ trợ kinh phí mua giống ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, ngô nếp, ngô rau, ngô ngọt các loại với mức hỗ trợ 900 nghìn đồng/ha; hỗ trợ 1,2 triệu đồng/ha giống ớt; khoai tây là 12 triệu đồng/ha...

Nhiều trường học bị lũ nhấn chìm, tàn phá gây hư hỏng nặng
Nhiều trường học bị lũ nhấn chìm, tàn phá gây hư hỏng nặng

Tổng kinh phí hỗ trợ đợt 1, tạm cấp 70% tổng kinh phí hỗ trợ mua giống ngô, khoai tây, ớt là hơn 12,8 tỷ đồng. Phần kinh phí còn thiếu so với thực tế sản xuất, sau khi UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiệm thu, tổng hợp kết quả thực hiện và nhu cầu kinh phí; liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp bổ sung.

Duy Tuyên