Gần 30 triệu người đang dùng nước bẩn

(Dân trí) - Khoảng 8,5 triệu người ở các đô thị và 21 triệu người ở nông thôn không được tiếp cận với nước sạch, chất lượng nguồn nước sông và nước ngầm đang suy giảm nhanh chóng.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo quốc gia đánh giá tổng quan ngành nước Việt Nam vừa được tổ chức cuối tháng 10/2008.

Báo cáo cũng cho thấy, hiện nay hệ thống sông và nước ngầm đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và các thay đổi đối với dòng chảy tự nhiên.

Vào mùa khô, 60% dân số VN sử dụng nguồn nước ngầm. Thực trạng khai thác nước dưới đất ở mức cao đã gây nên sự tụt giảm mực nước nhanh chóng ở các vùng quanh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên, đe doạ sự bền vững của những nguồn nước này…

Lan Hương