Hà Tĩnh:

Gần 30 ha rừng trồng bị kẻ xấu thiêu rụi?

(Dân trí) - Gần 30 ha rừng keo sắp đến tuổi khai thác bỗng nhiên cháy dữ dội từ nhiều hướng, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho anh Trần Việt, trú tại khối 7, Thị trấn Hương Khê.

Anh Trần Việt chưa hết bức xúc kể lại, khoảng 14h ngày 14/6 anh nhận được tin báo cánh rừng trồng thuộc đồi Động Chòi, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê bị cháy nên đã tức tốc phóng xe lên kiểm tra. Từ xa anh hoảng hốt nhận thấy cả cánh rừng rộng hơn 50 ha đang bị cháy từ nhiều hướng, lửa bốc cao ngùt ngụt trong điều kiện nắng nóng, gió Lào thổi mạnh.
 
Bằng nhiều nỗ lực của gia đình, đến 17h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt. Tuy nhiên diện tích rừng bị cháy lên đến gần 30 ha, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
 
Gần 30 ha rừng trồng bị kẻ xấu thiêu rụi? - 1
Anh Việt phải túc trực 24/24h để ngăn ngừa kẻ xấu thiêu nốt số rừng keo còn lại
 
Anh Việt khẳng định, vụ hoả hoạn trên là do những kẻ xấu gây ra. “Chắc chắn là có kẻ xấu đốt để hãm hại gia đình tôi. Cách đây vài tháng, chúng tôi cũng đã phát hiện hàng loạt cây keo trong rừng bị chặt hạ một cách mờ ám” - anh Việt nói.
 
Trước khả năng số diện tích rừng trồng còn lại bị đốt phá gia đình anh Việt đã cắt cử công nhân canh gác 24/24h, đồng thời trình báo Công an huyện Hương Khê điều tra làm rõ nguyên nhân, thủ phạm.
 
Văn Dũng - Bá Hải