Gần 2 năm, Hà Nội xét xử hàng trăm vụ án tham nhũng

(Dân trí) - Từ 1/1/2012 đến nay, thành phố đã tiếp nhận gần 5.600 đơn các loại. Các ngành công an, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra đã phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử hàng trăm vụ án tham nhũng, sai phạm…

Ngày 11/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố, về việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

 

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, từ ngày 1/1/2012 đến nay, thành phố đã tiếp nhận gần 5.600 đơn các loại, trong đó phần lớn các khiếu nại, tố cáo được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xác minh, kết luận và trả lời nhân dân. Bên cạnh đó, các ngành công an, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra đã phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử hàng trăm vụ án tham nhũng, sai phạm…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, nét nổi bật nhất của Hà Nội là công tác chỉ đạo điều hành nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, nên thành phố đã giải quyết được khối lượng lớn công việc. Công tác phát hiện các vụ việc tham nhũng được Hà Nội quan tâm triển khai đồng bộ; đồng thời giải quyết kịp thời những khiếu nại, những sai phạm, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như: Đất đai, xây dựng, tài chính, ngân hàng, được dư luận đồng tình cao.

 

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, lực lượng Công an Hà Nội gần đây đã sáng tạo, quyết liệt và nhạy bén trong triển khai nhiệm vụ, nắm chắc đối tượng, địa bàn trọng điểm và đã có nhiều biện pháp xử lý tốt, giúp giữ vững an ninh địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, lực lượng Công an đã lắng nghe, tiếp nhận những đơn thư tố giác tội phạm của nhân dân và phản ánh của báo chí để kịp thời vào cuộc. Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ, cẩn trọng trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, nên Hà Nội đã không có án oan sai, không có vụ nào khi đưa ra xét xử mà tòa án tuyên bị cáo không phạm tội...

 

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy, Hà Nội vẫn còn nhiều tồn tại bất cập, vẫn còn một số vụ việc kéo dài, do cả điều kiện khách quan và chủ quan. Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hà Nội là địa bàn trọng điểm nên công tác phát hiện, đấu tranh tội phạm, công tác xét xử là hết sức khó khăn. Hoàn toàn đồng tình với 7 kiến nghị của Hà Nội, tuy nhiên Đại tướng cũng lưu ý 8 đơn vị của thành phố được kiểm tra lần này là cần đánh giá đầy đủ, cụ thể; tìm ra các vướng mắc, tồn tại; nêu kiến nghị, đề xuất; rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó có giải pháp hữu hiệu hơn trong thời gian tới, đồng thời giúp Trung ương trong công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

 

Đại tướng Trần Đại Quang cho rằng, 5 nhiệm vụ mà Hà Nội đặt ra trong thời gian tới là rất xác đáng, trong đó đề cao vai trò chỉ đạo, quy trách nhiệm đối với từng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cá nhân lãnh đạo và nâng cao nhận thức của đông đảo nhân dân về đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đại tướng nhấn mạnh, tới đây cần chú trọng cả phòng và chống, nhưng lấy phòng ngừa là chính. Để khắc phục thiếu sót, thì tất cả cần công khai, từ thu nhập của cán bộ công chức, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, cải cách tư pháp, hành chính, nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm.

 

Đại tướng lưu ý, trong công tác xét xử cần bảo đảm công minh, không để lọt người, lọt tội, tránh oan sai. Đối với các sai phạm kinh tế, nếu đối tượng biết nhận lỗi và có thái độ tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục hậu quả thì cũng cần có những hình thức giảm nhẹ. Điều này sẽ khắc phục được tình trạng các đối tượng sai phạm kinh tế cho rằng đằng nào cũng bị phạt tù, nên không chịu khắc phục hậu quả kinh tế và Nhà nước không thu hồi được vốn, tài sản, gây bức xúc trong nhân dân...

 

Nguyễn Văn Cảnh
TTXVN