TPHCM:

Gần 1.000 đại biểu sẽ tham tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần 2 do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao và UBND TPHCM phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 26-30/9 tại TPHCM.

Hội nghị lần này có chủ đề: “Tầm nhìn đến năm 2020 - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước”. Sẽ có bốn diễn đàn chuyên đề diễn ra song song hội nghị, gồm: “Tương lai của cộng đồng - Những vấn đề của hội nhập và phát triển kinh tế”; “Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc - Động lực đoàn kết cộng đồng, gắn bó với đất nước”; “Trí thức Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Từ tiềm năng đến hiện thực” và “Doanh nhân kiều bào vì tương lai cộng đồng và đất nước”.

Hội nghị sẽ có sự tham dự của đại diễn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và khoảng 1.000 người đại diện một số cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, tôn giáo, lãnh đạo các hội đoàn, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới…

Hội nghị sẽ đánh giá sâu sát về tình hình, xu hướng phát triển của cộng đồng người Việt ở nước ngoài nhằm nâng cao việc triển khai các kết quả của Hội nghị lần 1, hiệu quả thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt ở nước ngoài… Hội nghị cũng là nơi hội tụ các đại diện tiêu biểu thuộc mọi tầng lớp và thế hệ kiều bào ở khắp nơi trên thế giới có tâm huyết đối với sự phát triển cộng đồng và hướng về quê hương đất nước. Là dịp để thể hiện tình cảm nhân dân trong nước đối với đồng bào ở xa tổ quốc.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - cho biết, hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng người Việt ở nước ngoài có xu hướng tăng lên do hàng năm có thêm hàng trăm nghìn người ra nước ngoài lao động, học tập, tu nghiệp, đoàn tụ gia đình…

Hiện có khoảng 400.000 chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học người Việt Nam… đang làm việc tại những trung tâm khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng trên thế giới. Hàng năm, có 233 lượt chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài về hợp tác trong nước. Rất nhiều doanh nghiệp của người Việt ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Nga, Pháp, Hà Lan, Séc, Nhật Bản. Có 3546 doanh nghiệp của người Việt ở nước ngoài có dự án đầu tư ở 51/63 tỉnh thành trong nước với số vốn đăng ký và đóng góp khoảng 8,4 tỷ USD. Đầu tư của kiều bào về trong nước, lượng kiều hối năm sau tăng so với năm trước trung bình 10-15% tính từ ba năm trở lại đây.

Người Việt Nam ở nước ngoài dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn hướng về quê hương và đây là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, ông Nguyễn Thanh Sơn khẳng định.

Công Quang