Khánh Hòa:

Gần 100 người tìm kiếm nữ sinh lớp 7 mất tích trên biển

(Dân trí) - Đến chiều ngày 22/6, gần 100 người dân cùng lực lượng biên phòng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một nữ sinh bị mất tích ở biển Bãi Dài (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Gần 100 người tìm kiếm nữ sinh lớp 7 mất tích trên biển - 1

Cả 100 người nỗ lực tìm kiếm nữ sinh mất tích do tắm biển ở Bãi Dài (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)

Cả 100 người nỗ lực tìm kiếm nữ sinh mất tích do tắm biển ở Bãi Dài (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)

Theo Trạm kiểm soát Biên Phòng đóng ở biển Bãi Dài, trước đó vào khoảng 17h30 ngày 20/6, một nhóm học sinh 5 em lớp 7 trường THCS Quang Trung (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) rủ nhau xuống vùng biển Bãi Dài tắm.

Ít phút sau người dân nghe một số em la hét, kêu cứu, ngất lịm do bị sóng đánh dạt ra xa. Lực lượng biên phòng, cứu hộ bờ biển đã nhanh chóng cứu được 3 em đưa vào bờ, còn 2 em mất tích gồm: Bùi Thị Thủy và Nguyễn Thị Thúy Nga (cùng sinh năm 2002). Sau 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Bùi Thị Thủy, còn em Nga vẫn đang mất tích.

Gần 100 người tìm kiếm nữ sinh lớp 7 mất tích trên biển - 3

Đến 15h50 ngày 22/6, lực lượng cứu nạn cả trăm người gồm người dân, lực lượng biên phòng, lực lượng cứu hộ bờ biển đã huy động nhiều ghe thuyền, máy móc phương tiện chuyên dụng… để tìm nữ sinh mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng một số điểm nghi ngờ và đang lặn xuống biển kiểm tra, trong điều kiện khu vực tìm kiếm đang có sóng khá mạnh.

Viết Hảo