1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 100 cảnh sát “phục kích” cửa ngõ TPHCM

(Dân trí) - Đêm 22/1, gần 100 cảnh sát đã được huy động, “ém quân” tại cửa ngõ phía đông TPHCM, tiến hành kiểm tra hành chính. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lí, trong đó có cả các đối tượng mang theo dao, mã tấu… “phòng thân”.

Lực lượng chức năng xuất quân tuần tra, kiểm soát
Lực lượng chức năng xuất quân tuần tra, kiểm soát

Đúng 21h30’ cùng ngày, lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc phối hợp cùng CSCĐ, CSHS công an quận 9, quận Thủ Đức đồng loạt xuất quân chốt chặn tại cửa ngõ phía đông của thành phố. Tại ngã tư Bình Thái và ngã tư MK, lực lượng chức năng phát hiện những trường hợp sai phạm khi tham gia giao thông nên dừng xe xử lí.

Xử lí các trường hợp vi phạm
Xử lí các trường hợp vi phạm
Xử lí các trường hợp vi phạm

Một số thanh niên có dấu hiệu vi phạm những không chịu kí vào biên bản, luôn tìm cách chống đối, quanh co. Cụ thể, rạng sáng 23/1, tại ngã tư MK, tổ liên ngành phát hiện xe máy BKS 47FF-2079 đang chở 3 với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Dừng xe kiểm tra, cảnh sát đã thu giữ 1 mã tấu bản to, dài khoảng 70cm. Làm việc với cơ quan công an, cả 3 được xác định đều 19 tuổi, hiện đang là sinh viên trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TPHCM. Bước đầu, 3 sinh viên này khai báo, ra đường mang theo mã tấu để “phòng thân”.

Mã tấu được phát hiện trong ba lô của 3 sinh viên
Mã tấu được phát hiện trong ba lô của 3 sinh viên
Dao được tìm thấy trong cốp một xe vi phạm
Dao được tìm thấy trong cốp một xe vi phạm

Mở rộng địa bàn kiểm tra sang khu vực ngã ba Nông Lâm (quốc lộ 1A, quận Thủ Đức), CSGT cũng phát hiện một thanh niên sặc sụa mùi rượu, thủ theo dao bấm trong xe. Tuy nhiên người này không thừa nhận con dao là của mình vì cho biết chiếc xe đang đi là mượn của bạn.

Nhiều trường hợp không chịu hợp tác với lực lượng CSGT
Nhiều trường hợp không chịu hợp tác với lực lượng CSGT

Riêng một trường hợp không mang theo giấy tờ xe, bị lực lượng chức năng chặn lại đã “chống” lại bằng cách xuống xe dắt bộ. Dù CSGT cố giải thích nhưng thanh niên này vẫn không chịu hợp tác.

Xe vi phạm được đưa về trụ sở
Xe vi phạm được đưa về trụ sở

Theo Trung tá Trần Văn Thương - Đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc - không chỉ chốt chặn cố định, lực lượng CSGT kết hợp với CSCĐ sẽ luân phiên đi tuần dọc xa lộ Hà Nội, nếu phát hiện đối tượng nào khả nghi hoặc khi kiểm tra có hung khí sẽ lập tức giao cho lực lượng CSHS. Với những trường hợp chống đối, quậy phá, tổ liên ngành sẽ trấn áp, giao công an phường xử lí.

Chỉ trong khoảng 3 giờ ra quân chốt chặn, kiểm tra hành chính tại cửa ngõ phía đông TPHCM, lực lượng liên ngành đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm. Các lỗi người điều khiển phương tiện thường mắc phải như: Không mang theo bằng lái, chở 3, không đội mũ bảo hiểm... Một số thanh niên vi phạm quá nồng độ cồn trong máu và mang theo hung khí.

Trung Kiên