Formosa thừa nhận xả độc và hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc sử Việt

(Dân trí) - Hình ảnh lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh cúi đầu xin lỗi, thừa nhận đã xả chất độc ra biển gây ô nhiễm, làm cá chết hàng loạt; hàng nghìn người dân đội mưa vĩnh biệt 9 liệt sĩ CASA-212 và chuyện hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam thu hút quan tâm của dư luận nhất tuần qua.


Hàng nghìn người dân đội mưa, nghẹn ngào vĩnh biệt 9 liệt sĩ trong vụ máy bay CASA-212 bị rơi trên biển khi đi tìm kiếm cứu nạn, được đưa về Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Thắng)

Hàng nghìn người dân đội mưa, nghẹn ngào vĩnh biệt 9 liệt sĩ trong vụ máy bay CASA-212 bị rơi trên biển khi đi tìm kiếm cứu nạn, được đưa về Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Thắng)

Lãnh đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) - chi nhánh của Tập đoàn Nhựa Formosa, chính thức xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD do gây ra tình trạng ô nhiễm trầm trọng ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Chính phủ đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế để thông tin rõ hơn về sự kiện này và phương hướng xử lý, giải quyết trong thời gian tới (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)
Lãnh đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) - chi nhánh của Tập đoàn Nhựa Formosa, chính thức xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD do gây ra tình trạng ô nhiễm trầm trọng ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Chính phủ đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế để thông tin rõ hơn về sự kiện này và phương hướng xử lý, giải quyết trong thời gian tới (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

“Các giải pháp đưa ra không nhằm hạn chế việc sở hữu phương tiện giao thông cá nhân mà chỉ nhằm kiểm soát việc gia tăng phương tiện tham gia giao thông cho phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm ùn tắc giao thông” - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã nói như vậy xung quanh thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy từ năm 2025 (Ảnh: Quang Phong) .
“Các giải pháp đưa ra không nhằm hạn chế việc sở hữu phương tiện giao thông cá nhân mà chỉ nhằm kiểm soát việc gia tăng phương tiện tham gia giao thông cho phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm ùn tắc giao thông” - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã nói như vậy xung quanh thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy từ năm 2025 (Ảnh: Quang Phong) .

Một trong những bức ảnh ấn tượng trong cuộc thi Những ông bố Việt Nam do Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tổ chức.
Một trong những bức ảnh ấn tượng trong cuộc thi "Những ông bố Việt Nam" do Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tổ chức.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trái ngược của hai thí sinh sau buổi thi môn Văn, kẻ thì cười tươi, người thì mếu máo như sắp khóc, đã nhận được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận trên các mạng xã hội (Ảnh: Mai Châm)
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trái ngược của hai thí sinh sau buổi thi môn Văn, kẻ thì cười tươi, người thì mếu máo như sắp khóc, đã nhận được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận trên các mạng xã hội (Ảnh: Mai Châm)

Trải qua những năm học tiểu học ở trường Ngọc Khánh, THCS Giảng Võ và THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), cô gái Lê Thị Hà An đều là học sinh giỏi toàn diện và em đang ước sẽ đỗ Đại học để trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh trong tương lai (Ảnh: Trần Văn)
Trải qua những năm học tiểu học ở trường Ngọc Khánh, THCS Giảng Võ và THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), cô gái Lê Thị Hà An đều là học sinh giỏi toàn diện và em đang ước sẽ đỗ Đại học để trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh trong tương lai (Ảnh: Trần Văn)

Hà Nội đang triển khai trồng hàng loạt cây phượng có đường kính lớn tại dải phân cách của nhiều đường phố như đường Xã Đàn, Láng Hạ, phố Tây Sơn... (Ảnh: Nguyễn Dương)
Hà Nội đang triển khai trồng hàng loạt cây phượng có đường kính lớn tại dải phân cách của nhiều đường phố như đường Xã Đàn, Láng Hạ, phố Tây Sơn... (Ảnh: Nguyễn Dương)

Không hiệu quả, không phải việc của chúng mày là câu trả lời của ông Trần Anh Tú - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội và hiện là Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội, về hiệu quả của dự án xe buýt nhanh (BRT) Hà Nội gây bức xúc dư luận dữ dội suốt tuần qua. Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc phát ngôn mang tính thách thức này của ông Tú (Ảnh: Sỹ Lực)
"Không hiệu quả, không phải việc của chúng mày" là câu trả lời của ông Trần Anh Tú - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội và hiện là Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội, về hiệu quả của dự án xe buýt nhanh (BRT) Hà Nội gây bức xúc dư luận dữ dội suốt tuần qua. Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc phát ngôn mang tính thách thức này của ông Tú (Ảnh: Sỹ Lực)

Một người đàn ông ở huyện Đông Anh – Hà Nội đang dùng kích điện để bắt tép tại đầm nước gần nhà thì vô tình lại bắt được 1 con cá sấu dài khoảng 3m, nặng hơn 70kg (Ảnh người dân cung cấp)
Một người đàn ông ở huyện Đông Anh – Hà Nội đang dùng kích điện để bắt tép tại đầm nước gần nhà thì vô tình lại bắt được 1 con cá sấu dài khoảng 3m, nặng hơn 70kg (Ảnh người dân cung cấp)

Gần đây phát hiện nhiều hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc đã thuyết minh sai trái các thông tin về Việt Nam cho các đoàn khách Trung Quốc. Đáng ngại hơn, theo ông Vũ Thế Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, một số người Việt Nam đang tiếp tay cho hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử nước mình (Ảnh: Viết Hảo)
Gần đây phát hiện nhiều hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc đã thuyết minh sai trái các thông tin về Việt Nam cho các đoàn khách Trung Quốc. Đáng ngại hơn, theo ông Vũ Thế Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, một số người Việt Nam đang tiếp tay cho hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử nước mình (Ảnh: Viết Hảo)

Triển lãm ảnh “Khát vọng tuổi trẻ ươm mầm đảo xanh” trưng bày 40 tác phẩm đã mang đến góc nhìn sinh động về phong cảnh, cuộc sống sinh hoạt và công tác của quân dân nơi đầu sóng Trường Sa.
Triển lãm ảnh “Khát vọng tuổi trẻ ươm mầm đảo xanh” trưng bày 40 tác phẩm đã mang đến góc nhìn sinh động về phong cảnh, cuộc sống sinh hoạt và công tác của quân dân nơi đầu sóng Trường Sa.

Thế Kha (tổng hợp).