1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Dứt điểm thu hồi biệt thự công trong năm nay

(Dân trí) - Chiều 5/10, văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo khẳng định sẽ thu hồi hồi <a href="http://www17.dantri.com.vn/Sukien/2006/9/144023.vip">biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa</a> và 52 Tuệ Tĩnh sau khi giải quyết chỗ ở mới cho ông Nghiên, ông Vượng theo đúng tiêu chuẩn và quy định chung.

Theo văn bản số 225/TB-UBND, UBND TP Hà Nội giao Sở TNMT&NĐ phối hợp cùng các cơ quan chức năng, căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, chuẩn bị phương án giải quyết nơi ở mới cho ông Hoàng Văn Nghiên và ông Phan Văn Vượng.

Trước mắt ông Nghiên và ông Vượng tiếp tục được thuê nhà ở tại 2 địa điểm trên, sau đó sẽ thu hồi và giải quyết chỗ ở mới theo tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước trước ngày 31/12/2006.

Theo nội dung thông báo, sau khi tiếp nhận đơn mua nhà ở theo Nghị định 61/CP của ông Hoàng Văn Nghiên tại số nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa và ông Phan Văn Vượng tại số nhà 52 Tuệ Tĩnh, các cơ quan chức năng chưa kịp thời báo cáo lãnh đạo Thành phố xin chủ trương giải quyết.

Trước đó ngày 2/10/2006, UBND TP Hà Nội và cơ quan chức năng đã trực tiếp báo cáo vấn đề này với Thường trực Thành uỷ. Sau đó, UBND TP đã họp và thống nhất ý kiến chỉ đạo: Hà Nội không có chủ trương bán nhà ở theo Nghị định 61/CP tại 2 địa chỉ nói trên cho ông Hoàng Văn Nghiên và ông Phan Văn Vượng.

Thông báo này cũng yêu cầu việc giải quyết nhà ở cho 2 ông Nghiên, ông Vượng phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/12/2006.

Tân Phương