Đường sạt lở nặng, nước sông dâng cao vì mưa lớn

(Dân trí) - Mưa lớn nhiều ngày qua đã gây sạt lở nặng đường sá, làm hư hỏng kênh mương tại xã vùng cao An Nghĩa, huyện An Lão (Bình Định). Thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng. Khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục lên.

 

Mưa lớn gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng cho xã vùng cao An Nghĩa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định (ảnh minh họa)
Mưa lớn gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng cho xã vùng cao An Nghĩa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định (ảnh minh họa)

Chiều 5/11, ông Nguyễn Trực, chánh Văn phòng UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, mưa lớn những ngày qua đã làm tuyến đường từ thôn 1 về thôn 3 (xã An Nghĩa) bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất, đá bị sạt, bồi lấp xuống đường hơn 350.000m3; nhiều đoạn ta-luy bảo vệ tuyến đường, ngăn chặn sạt lở cũng bị đứt gãy.

Hệ thống mương thủy lợi bị hư hỏng nặng, đến nay có khoảng 2.500m bị đất, cát bồi lấp; 250m kênh mương bê tông khác bị nước cuốn trôi với khối lượng khoảng 150m3

Theo đánh giá ban đầu, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng.

Ông Trực cho biết thêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương đi lại an toàn, trước mắt, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã An Nghĩa cùng bà con nhân dân tổ chức khắc phục tạm thời tuyến đường bị hư hỏng.

Trong khi đó, theo Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, do mưa lớn nên hôm nay 6/11, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục lên.

Đêm nay (6/11), mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 5,0m (ở mức BĐ2), sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,0m (trên BĐ2 0,5m); các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và Bình Định ở mức BĐ1-BĐ2.

Dự báo hôm nay (6/11), mưa sẽ lan dần lên phía Bắc, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn còn mưa to đến rất to.

Do mưa lớn nên hôm nay (6/11) các sông từ Quảng Bình đến Bình Định đang lên
Do mưa lớn nên hôm nay (6/11) các sông từ Quảng Bình đến Bình Định đang lên

Về tình hình mưa, lượng mưa từ 19h ngày 4/11 đến 19h ngày 5/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-160mm; các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như Thượng Nhật (TT-Huế) 133mm, Nam Đông (TT-Huế) 138mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 217mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 182mm, Sông Vệ (Quảng Ngãi) 162mm...

Lượng mưa từ 19h ngày 5/11 đến 1h ngày 6/11, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm. Các tỉnh khác trong khu vực có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Tổng lượng mưa tỏng 3 ngày từ 19h ngày 2/11 đến 19h ngày 5/11, các tỉnh Quảng Trị đến Ninh Thuận có lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; riêng tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 200-300mm; tỉnh Quảng Bình và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm.

Theo Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định đang lên; các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Dự báo hôm nay (6/11), mực nước các sông từ Quảng Trị đến Bình Định xuống dần; các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Theo thống kê, do ảnh hưởng mưa lũ tại miền Trung đã có 7 người chết và một người mất tích.

Doãn Công - Công Bính