Đường sắt đi qua Quảng Bình vẫn đang bị chia cắt

(Dân trí) - Chiều 16/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Bằng, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Bình cho biết, đến thời điểm này, tuyến đường sắt đi qua địa phận Quảng Bình vẫn đang bị chia cắt.

Theo ông Bằng, trận mưa lũ lịch sử những ngày qua đã làm ngập, hư hại khoảng trên 20 vị trí trên tuyến đường sắt thuộc công ty quản lý. Để đảm bảo an toàn, công ty phải phong tỏa 170km đường sắt, từ La Khê đến Mỹ Trạch.

Cũng theo ôn Bằng, trong 20 điểm bị hư hỏng thì có 3 vị trí là rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Đặc biệt là tại Km456+090 đoạn ở cửa hầm số 2, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá bị sạt lở mái ta luy dương nền đường sâu 18-20m, rộng khoảng 16m; đoạn tại Km452+500 (Ngọc Lâm – Lạc Sơn) bị xói sâu 0,7m, dài khoảng 600m và đoạn tại Km467+900 thuộc địa phận xã Văn Hoá bị trôi hẳn nền đường.

Cửa hầm số 2, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá bị sạt lở mái ta luy dương nền đường sâu 18-20m, rộng khoảng 16m
Cửa hầm số 2, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá bị sạt lở mái ta luy dương nền đường sâu 18-20m, rộng khoảng 16m

Trước tình hình trên, Công ty CP Đường sắt Quảng Bình đã huy động khoảng 2.000 công nhân làm việc 24/24, ăn ngủ trên các cung đường để sớm thông tuyến, đảm bảo giao thông đi lại cho ngành đường sắt.

Ngành đường sắt tỉnh Quảng Bình đang rất nổ lực khắc phục, và dự kiến đến khoảng 18h ngày mai 17/10 sẽ thông tuyến.

Mưa khủng khiếp đã khiến tuyến đường sắt qua Quảng Bình bị ngưng trệ nhiều ngày liền
Mưa khủng khiếp đã khiến tuyến đường sắt qua Quảng Bình bị ngưng trệ nhiều ngày liền

Được biết, tại lúc cao điểm nhất có 22 đoàn tàu phải dừng lại tại các ga ở Quảng Bình vì mưa lũ không thể chạy được. Còn thời điểm hiện tại có 4 đoàn tàu/366 hành khách đang dừng tại 3 ga Mỹ Đức, Đồng Hới và Lệ Sơn.

dt16-10khacphuc1-1476609086216

Đường sắt đi qua Quảng Bình vẫn đang bị chia cắt - 4
Khoảng hơn 300 công nhân đang khắc phục sạt lở đường sắt đoạn thuộc địa phận xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Khoảng hơn 300 công nhân đang khắc phục sạt lở đường sắt đoạn thuộc địa phận xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

Đặng Tài