Đà Nẵng:

Đường phố "quá tải" vì dòng người xem múa lân

(Dân trí) - Nhiều tuyến đường lớn của TP Đà Nẵng đông nghịt người tập trung xem múa lân mừng vui Trung thu sớm, gây ra tình trạng kẹt xe cục bộ.

Đà Nẵng: Đường phố đông nghịt vì dòng người xem múa lân

 

Bắt đầu khoảng 7h30 tối qua 25/9, hàng ngàn người dân đã đổ ra các tuyến đường lớn để xem các đội múa lân biểu diễn. Tiếng trống múa lân vang khắp phố phường.

Không chỉ những em nhỏ mà những người lớn tuổi cũng rất háo hức đi xem những màn biểu diễn hấp dẫn của các chú lân.

 

Các đội lân đổ ra các tuyến đường để biểu diễn phục vụ người dân
Các đội lân đổ ra các tuyến đường để biểu diễn phục vụ người dân

Tại những tuyến đường có các đội lân biểu diễn luôn đông nghịt người đứng xem, đặc biệt là những đội lân lớn. Người đi đường phải rất khó khăn mới qua được đoạn đường này.

 

Từ đội lân nhỏ...
Từ đội lân nhỏ...

Tại một số điểm, đã xảy ra tình trạng kẹt xe. Lực lượng chức năng phải dẹp trật tự, vất vả phân luồng giao thông.

 


... đến đội lân lớn đều thu hút người xem.

... đến đội lân lớn đều thu hút người xem.

Tất cả người xem như hòa mình vào không khí của mùa trung thu, kèm theo đó là những tiếng trầm trồ, khen ngợi dành cho các đội lân múa đẹp.

 


Một đội lân với dàn trống hùng hậu.

Một đội lân với dàn trống hùng hậu.

 


Cả tuyến đường đông nghịt người xem múa lân.

Cả tuyến đường đông nghịt người xem múa lân.

 

Đường phố "quá tải" vì dòng người xem múa lân - 6

 

Dòng người đổ ra đường xem múa lân đông nghịt
Dòng người đổ ra đường xem múa lân đông nghịt
Lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng giao thông
Lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng giao thông

 Bình Định: Rộn ràng đón Tết Trung thu sớm

Tối 25/9, hàng ngàn các em nhỏ trên địa bàn TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có một đêm Trung thu đến sớm tràn đầy niềm vui và ấm áp.

Chương trình “Vui Tết Trung thu dân gian 2015”, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, Thành Đoàn Quy Nhơn và Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Vân Công phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi và ấm áp.

Trung thu sớm cho trẻ em Quy Nhơn

 

Ghi nhận của PV Dân trí, tối 25/9 (tức 13/8 âm lịch), tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Bình Định bên cạnh biển Quy Nhơn thơ mộng lại rộn ràng tiếng nói cười. Từ đầu giờ tối, hàng ngàn em nhỏ tay cầm đèn lồng ông sao năm cánh lấp lánh, xen lẫn trong ánh mắt trẻ thơ đang háo hức hướng về khán đài để dõi theo chương trình nghệ thuật đặc sắc do chính các diễn viên “nhí” biểu diễn.

Đặc biệt, đêm Trung thu càng thêm phần sôi động bở sự góp mặt của quán quân Giọng hát Việt Nhí 2014 – em Nguyễn Thiện Nhân với phần trình diễn 2 ca khúc về lứa tuổi thiếu nhi để lại nhiều ấn tượng đến các em nhỏ cùng trang lứa và nhiều khán giả dự đêm hội trăng rằm.

Tại đêm vui Tết Trung thu, thông qua sự chung tay của cả cộng đồng, các nhà tài trợ hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; trao 20 suất quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
Tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Tết Trung thu không chỉ mang lại niềm vui với đủ trò chơi cho trẻ. Đây còn là dịp thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những em nhỏ có số phận kém may mắn. Vì vậy, năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định cũng dành trên 300 triệu đồng để tặng quà Trung thu với trên 1.100 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng được trao cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ngoài ra, Quỹ còn đi thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật đang được nuôi dưỡng, học tập tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, Trường chuyên biệt Hy vọng và các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đường phố "quá tải" vì dòng người xem múa lân - 10

 

Ông Địa nhảy múa cùng các em thiếu nhi.
Ông Địa nhảy múa cùng các em thiếu nhi.

 Hà Nội: Trẻ em vui Trung thu trên những chiếc xe đạp “độc nhất vô nhị”

Sáng nay (26/9), Ban quản lý một Khu đô thị ở Hà Nội đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu đặc biệt cho các cháu thiếu nhi trong khu vực. Hàng trăm các em nhỏ từ 3-15 tuổi được tham gia màn diễu hành bằng xe đạp do chính các em trang trí với nhiều kiểu dáng, màu sắc sặc sỡ.

Đường phố "quá tải" vì dòng người xem múa lân - 12

 

Đường phố "quá tải" vì dòng người xem múa lân - 13

 

Các em nhỏ tỏ ra rất hào hứng với màn đạp xe
Các em nhỏ tỏ ra rất hào hứng với màn đạp xe
Đường phố "quá tải" vì dòng người xem múa lân - 15

Bên cạnh đó, đội quân múa lân và những hình nộm ngộ nhĩnh cũng đồng hành với các em nhỏ, khiến các cháu thiếu nhi càng thêm phấn khích.

Khánh Hồng - Doãn Công - Nguyễn Dương