TPHCM:

Đường phố hỗn loạn vì… tin báo cháy giả

(Dân trí) - Gần 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng nhiều xe chuyên dụng hú còi inh ỏi khẩn trương đến hiện trường vụ cháy trong cơn mưa tầm tã khiến các tuyến đường trung tâm thành phố một phen hỗn loạn.

Khoảng 14h50 ngày 15/6, trong cơn mưa tầm tã, nhiều người lưu thông trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn… (thuộc quận 1 và 3 TPHCM) nghe tiếng còi hú inh ỏi của nhiều xe chữa cháy và xe chở hàng chục lính cứu hoả của phòng cảnh sát PCCC quận 1 (Cảnh sát PCCC Công an TPHCM) đang hối hả chạy trên đường, trong đó có cả xe thang chuyên dụng chữa cháy nhà cao tầng… nên vội tránh đường cho đoàn xe đi làm nhiệm vụ.

Nhiều tuyến đường đã xảy ra ùn tắc cục bộ ngay khi đoàn xe cứu hoả đi qua vì lưu lượng giao thông đông đúc. Người dân lo lắng nhận định có khả năng đang xảy ra cháy lớn ở khu vực trung tâm thành phố.

Đường phố hỗn loạn vì… tin báo cháy giả


Đường phố hỗn loạn vì… tin báo cháy giả

Người tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM nháo nhào tránh đường để xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ trong cơn mưa tầm tả chiều 15/6

Khi chạy qua nhiều tuyến đường, các xe chữa cháy dừng lại trước địa chỉ số 55B đường Nguyễn Thị Minh Khai (Cung văn hoá Lao Động TPHCM) và lúc này cũng đã có mặt công an địa phương, nhân viên công ty điện lực… Tuy nhiên lực lượng bảo vệ Cung văn hoá hết sức ngỡ ngàng khi được lực lượng chữa cháy cho biết nhận tin báo cháy xảy ra tại nơi đây. Qua kiểm tra, các đơn vị liên quan xác định đây chỉ là tin báo cháy giả và đã cho phương tiện, lực lượng quay về.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phan Đình Vinh, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 1 xác nhận: Lúc 14h45, đơn vị nhận tin báo cháy lớn xảy ra tại bãi giữ xe có tầng hầm tại Cung văn hoá Lao Động từ số điện thoại 01262266827. Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ cháy khi nơi đây là khu vực tập trung đông người nên phòng cảnh sát PCCC quận 1 đã nhanh chóng điều động 5 xe và 1 xe thang chuyên dùng đến hiện trường. Tuy nhiên sau đó xác định đây là tin báo cháy giả.

Tuy nhiên, theo xác định của lãnh đạo phòng CSPCCC quận 1 thì đây chỉ là tin báo cháy giả.
Tuy nhiên, theo xác định của lãnh đạo phòng CSPCCC quận 1 thì đây chỉ là tin báo cháy giả.

Thượng tá Vinh thông tin thêm, từ đầu năm đến nay, số điện thoại nói trên đã 3 lần gọi đến tổng đài PCCC quận 1 và đều báo tin cháy giả. Trước đó lúc 19h25 ngày 11/6, cũng số điện thoại này đã báo cháy xảy ra tại địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 nhưng khi lực lượng đến nơi thì không có vụ cháy nào.

Lãnh đạo phòng cảnh sát PCCC quận 1 cho biết đã thông báo với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tra, xử lý đối với trường hợp số điện thoại báo cháy giả này. Hành vi này đã ít nhiều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân thành phố.

Trường Lê