Khánh Hòa:

Đường Nha Trang - Đà Lạt lại bị sạt lở, tắc đường hơn một giờ

(Dân trí) - Chiều 29/11, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), cho biết, hiện nay các phương tiện đã lưu thông bình thường qua đèo Khánh Lê sau khi bị sạt lở nghiêm trọng vào sáng cùng ngày.

Theo ông Tạ Thanh Tình, trước đó vào khoảng 8h20 ngày 29/11, tại Km64+200 quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính 500m3, dài khoảng 30m khiến tuyến đèo quan trọng này bị tắc đường hoàn toàn.

Ngay sau đó, Chi cục quản lý đường bộ III.3 đã chỉ đạo đơn vị thi công làm nhiệm vụ trên quốc lộ 27C nhanh chóng tổ chức hốt dọn và đến khoảng 10h cùng ngày đã thông xe một làn.

Hiện nay, trên đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C đang xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở sau khi có mưa lớn trong vài ngày gần đây. Lực lượng chức năng đã đặt các biển báo cảnh báo các phương tiện đi chậm, tăng cường quan sát vì đất đá đang ngậm nước, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.


Lực lượng thi công đang khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C - đường nối Nha Trang - Đà Lạt, vào những ngày gần đây

Lực lượng thi công đang khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C - đường nối Nha Trang - Đà Lạt, vào những ngày gần đây

Trước đó, vào đầu tháng 11 năm nay, do ảnh hưởng của bão Damrey (bão số 12), đèo Khánh Lê bị sạt lở hàng chục nghìn khối đất đá khiến tuyến đường này bị tê liệt suốt một tuần.

Trong một diễn biến có liên quan, trưa 29/11, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nam thanh niên mất tích sau khi bị lũ quét cuốn xuống vực trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Trước đó, vào trưa 24/11, một đôi nam nữ đi xe máy hướng Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến Km57 đã bị lũ dữ cuốn 2 người xuống vực. Thi thể cô gái đã được tìm thấy, còn nam thanh niên bị mất tích.

Được biết, quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33 km, được cho là đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m.

Viết Hảo