Quảng Ninh:

Đường cao tốc đi qua, nhà dân nứt ngang nứt dọc

(Dân trí) - Hơn 30 hộ dân sinh sống ở thôn Thống Nhất, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua đã lâm vào tình cảnh khốn khổ bởi nhà cửa nứt ngang nứt dọc, thiếu nước dùng… Nguyên nhân theo người dân chính là do dự án làm đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Hơn 30 hộ dân sống khốn khổ khi cao tốc chạy qua
Hơn 30 hộ dân sống khốn khổ khi cao tốc chạy qua

Nhà dân thi nhau nứt ngang, nứt dọc

Theo đơn cầu cứu của hơn 30 hộ dân đang sinh sống tại thôn Thống Nhất, hơn 2 năm nay người dân đã phải sống khốn khổ bởi nhà nứt, tường nứt, thậm chí không có nước sinh hoạt bởi các bể chứa do bị nứt nên không còn trữ được nước ngọt.

Chị Nguyễn Thị Yến (40 tuổi) cho biết, nhà chị từ lâu đã xuất hiện nhiều vết nứt, ban đầu chỉ nhỏ li ti, sau lan rộng, kéo dài cả chục mét. Trần nhà thì khỏi phải nói, chi chít rất nhiều các vết nứt chạy ngang dọc.

Tường nhà nứt
Tường nhà nứt

Cũng tương tự như tình cảnh nhà chị Yến nhưng ở mức độ trầm trọng hơn là nhà ông Bùi Văn Hộ (70 tuổi). Ông Hộ cho biết, nhà ông chỗ nào cũng nứt từ trần nhà, tường nhà cho đến sân nhà. “Phía trong buồng ngủ nứt to đến nỗi trời mưa là phải thi nhau lấy xô chậu hứng. Nhiều lần như vậy đâm ra cả nhà tôi cứ thấy trời mưa là lo đến mất cả ngủ”- ông Hộ nói.

Không chỉ những hộ dân nhà cấp 4 mà ngay cả những nhà xây kiên cố, xây mới tại khu vực này cũng chung tình cảnh.

Anh Bùi Xuân Thu (35 tuổi) bức xúc chỉ vào ngôi nhà mới xây còn thơm mùi ngói nói, nhà xây kiên cố, to và đẹp đấy nhưng cứ mưa là bị ngấm, bị dột. Chỉ vào bức tường nhà chi chít vết đánh dấu bằng mực bút bi xanh đỏ, anh Thu cho biết, họ đến, kiểm tra, đánh dấu nhưng rồi để đó, dân khổ vẫn hoàn khổ.

Trần nhà cũng nứt
Trần nhà cũng nứt

Còn theo ghi nhận của phóng viên thì tại đây gần như không có nhà nào thoát khỏi tình cảnh trên. Từ đầu thôn đến cuối thôn đâu cũng thấy những bức tường với những vết nứt chằng chịt, nước mưa ngấm loang lổ cùng những khoảng sân bị xẻ ngang dọc và hầu hết nhà nào cũng trang bị sẵn những tấm bạt lớn để phòng chống lúc trời mưa.

Chưa hết, không chỉ nhà bị nứt mà nhiều hộ công trình phụ, bể chứa nước ngọt cũng nứt dọc, nứt ngang đến mức không chứa được nước.

Từng chặn xe, kiến nghị liên tục

Theo các hộ dân, "thủ phạm" gây ra tình trạng trên chính là dự án cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

Hầu như tường nhà nào cũng bị nứt, nước mưa ngấm loang lổ
Hầu như tường nhà nào cũng bị nứt, nước mưa ngấm loang lổ

Cụ thể, mặc vào cuối năm 2015, dự án đường cao tốc nối Hạ Long – Hải Phòng được thi công qua thôn Thống Nhất nhưng từ trước đó những hộ dân sống trong khu vực có đường cao tốc đi qua đều chấp hành bàn giao đất để thực hiện dự án. Đầu năm 2016, đơn vị thi công là doanh nghiệp Xuân Trường bắt đầu triển khai phá đá, mở đường. Lúc này, nhiều hộ dân bắt đầu bị nứt và sau đó ngày càng lan rộng, thêm nhiều nhà dân bị rơi vào tình trạng trên.

Cũng theo người dân, khi hiện tượng nứt nhà xảy ra, người dân đã họp nhau, phản ánh với đơn vị thi công và báo cáo với chính quyền địa phương. Thế nhưng vụ việc dường như bị rơi vào im lặng. Thậm chí người dân sau đó còn đồng loạt ký vào đơn kiến nghị gửi lên xã, phường cũng như đơn vị thi công nhưng cũng không ai đứng ra xử lý. Chỉ đến khi quá bức xúc, cả làng kéo nhau ra chặn xe để phản đối việc thi công thì họ mới xuất hiện để đối thoại với dân. UBND xã Tiền An lúc này cũng vận động các hộ dân và phía đơn vị thi công cũng hứa sẽ đền bù thiệt hại cho dân sau khi thi công xong.

Người dân cho biết thêm, sau đó vài ngày, có một số người tự xưng là nhân viên bên bảo hiểm công trình đến gặp các hộ dân, kiểm đếm thiệt hại và đề nghị người dân ký nhận vào biên bản. Tuy nhiên đến nay đã 2 năm trôi nhưng đơn vị này vẫn chưa đưa ra phương án đền bù thỏa đáng cho người dân.

Bể nước bỏ không do bị nứt, dân thiếu nước sinh hoạt
Bể nước bỏ không do bị nứt, dân thiếu nước sinh hoạt

Theo xã Tiền An, về việc nhiều nhà dân ở thôn Thống Nhất bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc do không đủ thẩm quyền giải quyết nên xã đã báo cáo Sở GTVT.

Còn theo Sở GTVT, việc nứt nhà dân đã có bên bảo hiểm công trình xử lý. Đơn vị này sẽ trực tiếp kiểm đếm thiệt hại, thiệt hại đến đâu sẽ đền bù đến đó. Trong trường hợp dân chưa chấp thuận thì tiếp tục kiểm đếm để đưa ra giá khác đến người dân chấp thuận mới thôi.

An Nhiên