Đường 68 tỷ sạt lở nghiêm trọng: Khoan cắt địa chất tìm nguyên nhân

(Dân trí) - Các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An đã tiến hành khoan cắt địa chất tại những vị trí tuyến đường bị sạt lở, từ đó đánh giá tìm nguyên nhân dẫn đến sự cố tuyến đường được được đầu tư 68 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng đã sạt lở nghiêm trọng.

Đường 68 tỷ sau cơn mưa đã bị gãy nứt kinh hoàng.

Sáng ngày 7/10, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Anh Tiến - Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Hưng Nguyên cho biết, sáng cùng ngày đoàn Sở GTVT Nghệ An cùng các phòng ban liên quan, UBND huyện Hưng Nguyên đã thực tế tại hiện trường tiến hành khoan thăm dò địa chất tại vị trí bị sạt lở.

“Sau khi khoan thăm dò sẽ tiến hành đánh giá, làm rõ nguyên nhân khiến tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng. Hiện tại đoàn đã tiến hành khoan được 2 mũi, tuy nhiên do thời tiết mưa lớn nên đang tạm ngừng”, ông Tiến cho biết.

Thông tin từ phía đại diện đơn vị thi công, ông Trần Tử Đồng Khánh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam cho biết: "Đây là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục tuyến đường được ổn định lâu dài".


Sáng 7/10, đoàn Sở GTVT Nghệ An cùng các phòng ban liên quan, UBND huyện Hưng Nguyên đã thực tế tại hiện trường tiến hành khoan thăm dò địa chất tại vị trí bị sạt lở.

Sáng 7/10, đoàn Sở GTVT Nghệ An cùng các phòng ban liên quan, UBND huyện Hưng Nguyên đã thực tế tại hiện trường tiến hành khoan thăm dò địa chất tại vị trí bị sạt lở.

Cũng theo ông Khánh, dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ khu di tích Lê Hồng đến Xứ ủy Trung Kỳ và khu di tích Phạm Hồng Thái được nâng cấp từ nền đường cũ rộng 3,5 - 5m thành đường cấp VI (đồng bằng) với bề rộng mặt đường là 3,5 m; nền 6,5 m, gia cố lề mỗi bên 1 m. Theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, đoạn tuyến bị sụt được thiết kế giữ nguyên nền đường, chỉ tăng cường kết cấu mặt đường với độ dày trung bình khoảng 30 cm.

Ông Khánh khẳng định nhà thầu thi công theo đúng hồ sơ đã được phê duyệt; quá trình thi công được giám sát chặt chẽ. Khi thi công không đào phá vỡ kết cấu nền đường cũ và không thấy xuất hiện hiện tượng lún nứt.


Đường dù chưa bàn giao nhưng đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiên dư luận băn khoăn.

Đường dù chưa bàn giao nhưng đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiên dư luận băn khoăn.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 30/9, chỉ sau một thời gian ngắn được đưa vào sử dụng và chưa bàn giao, tuyến đường từ khu di tích Lê Hồng đến Xứ ủy Trung Kỳ và khu di tích Phạm Hồng Thái đã xảy ra sự cố sạt, lở nghiêm trọng. Hơn 100 m đường đoạn qua địa bàn xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên đã bị sụt gãy, đổ sập xuống mương.


Tuyến đường do UBND huyện Hưng Nguyên đầu tư dài hơn 5 km.

Tuyến đường do UBND huyện Hưng Nguyên đầu tư dài hơn 5 km.

Theo quan sát của phóng viên, cả đoạn đường dài hơn 100 m đổ sập gần hoàn toàn xuống kênh sâu hơn 2m. Nhiều đường nứt nẻ chạy dọc cả đoạn đường. Phía 2 đầu điểm của đoạn đường bị sạt lở có dấu hiệu vết nứt chưa dừng lại. Để cảnh báo nguy hiểm cho người dân, lực lượng chức năng đã dùng những cành cây và dây chắn ở 2 đầu vụ sạt lở.

Được biết, tuyến đường này do UBND huyện Hưng Nguyên đầu tư với chiều dài 5.126 m, tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam thi công.

Nguyễn Duy