Được bồi thường 20 triệu đồng vì... không nhiễm HIV

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Khánh, người dân khu II, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè (Tiền Giang) vừa thoát khỏi “án tử” HIV dương tính; vừa được Trung tâm Y tế huyện Cái Bè bồi thường 20 triệu đồng.

Năm 2000, thấy sức khỏe suy yếu, ông Nguyễn Hữu Khánh đã nhờ một bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Cái Bè lấy mẫu máu và gửi đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm kết luận ông bị nhiễm HIV dương tính. 

 

Trong hơn 7 năm qua, ông và gia đình rất đau buồn, lo âu về một cái chết đã được báo trước. Đến cuối năm 2007, thấy nhiều bệnh nhân HIV/AIDS cùng giai đoạn đã “ra đi” mà mình vẫn bình thường, ông Khánh nghi ngờ và đến xét nghiệm lại ở tỉnh Vĩnh Long.

 

Thật bất ngờ vì kết quả xét nghiệm lần này lại là âm tính. Tin từ TTXVN, ngành y tế tỉnh Tiền Giang đã lấy lại mẫu máu của ông Khánh đưa đi xét nghiệm, cũng có kết quả âm tính. Vậy là ông Khánh thoát khỏi “án tử” HIV.

 

Dư luận ở tỉnh Tiền Giang rất bất bình với cách làm vô trách nhiệm của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và uy tín, danh dự của cá nhân ông Khánh nên đòi hỏi ngành chức năng của tỉnh phải xử lý nghiêm minh những người có liên quan đến vụ việc này.

 

Mới đây, ông Khánh đã được Trung tâm Y tế huyện Cái Bè bồi thường 20 triệu đồng.

 

Trương Công Trí