Thanh Hóa:

Dừng xe vi phạm, phát hiện 2 khẩu súng, gần 400 viên đạn

(Dân trí) - Ra tín hiệu dừng phương tiện vi phạm an toàn giao thông, lái xe tăng tốc bỏ chạy, lực lượng CSGT đã truy đuổi kịp và phát hiện trên chiếc xe ô tô 7 chỗ cất dấu 2 khẩu súng quân dụng và gần 400 viên đạn.

 
Tối  20/8, tại km528, đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá), lực lượng CSGT, thuộc Phòng CSGT, Công an Thanh Hoá đã phát hiện một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 29A - 283.69 do Nguyễn Duy Phú (21 tuổi, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội vi phạm tốc độ.

Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, bất ngờ tài xế tăng tốc độ bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã truy đuổi và dừng được phương tiện nói trên. Trên xe chở theo 4 người.

Khi lực lượng CSGT đang kiểm tra giấy tờ thì tài xế Nguyễn Duy Phú liền lao lên xe nổ máy định tẩu thoát, nhưng bị khống chế kịp thời. 

Qua kiểm tra phương tiện, Tổ tuần tra CSGT đã phát hiện trên xe có 1 khẩu súng K59 (trong súng có 8 viên đạn) và 1 khẩu súng Côn 45 (trong súng có 1 viên đạn), 1 bình xịt hơi cay, 1 hộp đạn có chứa 381 viên đạn K44 và 1 con dao.

Sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ đối tượng, phương tiện và tang vật. Đồng thời lập hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh đồng ý chuyển Công an huyện Cẩm Thuỷ để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Duy Tuyên