Dùng xăng đốt nhà rồi tự thiêu

(Dân trí) - Buồn chuyện gia đình, ông Đào Thành Hợp (50 tuổi), trú thôn Ngọc Lậu, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã mua xăng về đổ quanh nhà, tẩm lên người rồi tự thiêu.

Theo nhiều người dân thôn Ngọc Lậu kể lại, khoảng 19h ngày 31/10, sau khi uống rượu say, ông Hợp đã mua xăng về đổ khắp nhà, rồi lấy chăn bông quấn vào người tẩm xăng rồi bật lửa tự thiêu.
 
Người vợ thấy vậy vội chạy đi gọi hàng xóm, khi người dân trong thôn kéo đến thì thấy ông Hợp người đầy lửa đang chạy quanh nhà kêu thất thanh.
 
Người dân đã tìm cách để cứu ông Hợp và tài sản trong nhà nhưng do ngọn lửa cháy to, người lại quấn chăn bông tẩm xăng, không thể dập bằng các phương tiện thô sơ nên ông Hợp đã bị lửa thiêu chết ngay tại chỗ. Toàn bộ tài sản trong nhà cũng bị thiêu rụi.
 
Tại thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có một mình vợ ông Hợp ở nhà và chạy đi gọi hàng xóm nên không có người nào khác bị thương.
 
Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh cho biết, trước đây ông Hợp đã từng nhiều lần nói sẽ dùng xăng đốt nhà nhưng mọi người đều nghĩ ông này say rượu chỉ dọa, ai ngờ…
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
 
Duy Tuyên