Hà Tĩnh:

Dùng súng săn trái phép còn bắn thủng bụng công an

(Dân Trí) - Trong lúc giằng co thu giữ khẩu súng của một đối tượng sử dụng trái phép để bắn chim một công an viên thuộc Công an xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã bị chính tên này nổ súng bắn thủng bụng phải khẩn cấp nhập viện.

Vào khoảng 10h ngày 14/10, Trương Văn Tâm, SN 1983, trú xã Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) đi xe máy vác theo súng hơi vào địa bàn xã Trường Lộc bắn chim. Khi Tâm đang ngắm đích bắn thì Phó trưởng công an xã Trường Lộc Nguyễn Hữu Dần và công an viên Hoàng Văn Lương liền có mặt và yêu cầu xuất trình giấy phép sử dụng súng.

Do Lương không xuất trình được giấy phép theo yêu cầu, công an xã tiến hành tạm thời thu giữ khẩu súng và mời Tâm về UBND xã làm việc. Không những không đồng ý, chống đối quyết liệt, mà Tâm còn nhanh tay cướp khẩu súng trên tay anh Lương rồi bỏ chạy.

Không để đối tượng tẩu thoát anh Lương lập tức đuổi theo. Khi hai bên đang giằng co nhau tên Tâm đã nổ súng khiến đạn xuyên vào bụng anh Lương làm anh gục xuống. Ngày sau đó anh Lương được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Hiện Công an huyện Can Lộc tiến hành thu giữ khẩu súng và tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Hà Phương