Dùng ngực... vẽ tranh

(Dân trí) - Một nữ họa sĩ người Nga đã trở nên nổi tiếng nhờ phát minh ra một kỹ thuật mới: dùng đôi gò bồng đảo để vẽ tranh.

 
Nữ họa sĩ Viktoria, từ St. Petersburg, cho biết cô nảy ra ý tưởng dùng ngực vẽ tranh khoảng 1 năm về trước.

Để cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật, Viktoria bôi màu nước và dầu lên ngực rồi ấn đầu ngực vào vải canvas. Kỹ thuật vẽ tranh mới của cô đã nhận được những lời khen ngợi từ các chuyên gia hội họa địa phương.

Viktoria tâm sự: “Vẽ tranh bằng ngực khó hơn nhiều so với dùng tay. Trong quá trình vẽ, bạn phải thật cẩn thận để không làm hỏng những gì bạn đã làm được”.
 
 
 
Ninh Nhi
Theo Reuters