Dựng lại nhà Rông lớn nhất Tây Nguyên từng bị học sinh đốt rụi

(Dân trí) - Ngày 8/11, ông Lê Đức Hoà, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi (TP Kon Tum) cho biết: Phường đang triển khai xây dựng lại nhà Rông Kon Klor đã bị 3 học sinh châm lửa thiêu rụi vào ngày 9/5/2010.

Dựng lại nhà Rông lớn nhất Tây Nguyên từng bị học sinh đốt rụi - 1

Nhà Rông Kon Klor bị thiêu cháy
Theo ông Hòa, nhà Rông Kon Klor (thôn Kon Klor, phường Thắng Lợi, thành phố  Kon Tum) sẽ được xây dựng lại trên cơ sở đóng góp của doanh nghiệp trên địa bàn và nhân dân.

 

Theo đó, nhà Rông sẽ được xây dựng lại hoàn toàn bằng gỗ, vách được làm bằng nứa, tre và mái lợp bằng cỏ tranh, thay thế toàn bộ các cột, trụ và sàn bằng bê tông như trước đó.

 

Nhà Rông được thiết kế với tổng diện tích trên 100m2, trong đó bề dài nhà là 16m, phần chính giữa phình to tới 6,5m; cao 22m (tính từ sàn nhà đến chóp đỉnh).

 

Việc xây dựng nhà Rông sẽ có sự giúp sức của nhân dân 2 thôn lân cận là Kon Rơ Wang và thôn Kon Tum Kơ Bơng.

 

Nhà Rông Kon Klor (của dân tộc Ba Na) được xem là nhà Rông lớn nhất Tây Nguyên và được xây dựng từ năm 2000, kinh phí hơn 1 tỷ đồng trong đó có hàng nghìn ngày công của dân làng. Năm 2002, tỉnh Kon Tum công nhận đây là nhà Rông văn hóa cấp tỉnh, các lễ hội truyền thống địa phương quy mô lớn do Kon Tum tổ chức đều diễn ra ở đây. Dự kiến, nhà Rông mới sẽ hoàn thành trong năm 2011 tới.

 

Đại Hoà